Lâm Đồng: San ủi đất rừng trái phép tại khu vực hồ Đan Kia-Suối Vàng

Hàng trăm mét vuông đất rừng tại hồ Đan Kia-Suối Vàng, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng đang bị san ủi trái phép để lấy đất sản xuất, gây nguy cơ ô nhiễm môi trường.
Lâm Đồng: San ủi đất rừng trái phép tại khu vực hồ Đan Kia-Suối Vàng ảnh 1Hàng trăm mét vuông đất rừng tại hồ Đan Kia-Suối vàng, huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) đang bị san ủi trái phép để lấy đất sản xuất. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)

Hàng trăm mét vuông đất rừng tại hồ Đan Kia-Suối Vàng, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng đang bị san ủi trái phép để lấy đất sản xuất.

Thực trạng này tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường, nguồn nước sinh hoạt của cả thành phố Đà Lạt và huyện Lạc Dương.

Theo ghi nhận của phóng viên ngày 2/10, khu vực đang bị san ủi nằm sát mép hồ Đan Kia-Suối Vàng. Xung quanh khu vực bị tác động là rừng thông do Vườn Quốc gia Bidoup quản lý.

Tại khu vực này, các đối tượng ngang nhiên sử dụng máy múc, san ủi khoảng 5.000m2. Không chỉ san ủi đất trái phép nhằm lấy đất sản xuất nông nghiệp, phía đầu tiếp giáp với hồ Đan Kia-Suối Vàng, việc san ủi đất tràn xuống lòng hồ với diện tích lớn, tác động xấu đến cảnh quan và hành lang lòng hồ.

Đi dọc theo đường ĐT 722, về phía thượng nguồn khoảng 300m, một khu vực khác nằm ngay mép hồ cũng vừa bị san ủi thành 6 bậc thang, diện tích khoảng 5.000m2 nhưng không bị phát hiện, xử lý kịp thời.

[Đà Lạt: Tập trung khắc phục sạt lở trên tuyến đường đi Suối Vàng]

Mặc dù tháng 4/2018, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng ra văn bản chỉ đạo tạm ngừng và nghiêm cấm các hành vi san gạt mặt bằng trên địa bàn tỉnh và đã được huyện Lạc Dương thông báo nhưng các đối tượng vẫn lén lút thực hiện.

Theo ông Sử Thanh Hoài - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lạc Dương, địa phương đã nhiều lần ra quân xử lý tình trạng san ủi đất trái phép, trong đó trường hợp dựng nhà và san ủi đất trái phép tại tiểu khu 112B, dọc tuyến đường ĐT 722 huyện đã đề nghị Vườn Quốc gia Bidoup-Núi Bà kiểm tra, xử lý./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục