Lãnh đạo Lào chúc Tết cán bộ, chiến sỹ đang thi công Tòa nhà Quốc hội

Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Somphanh Phengkhammy đã gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên Binh đoàn 11, những người đang thực hiện dự án Nhà Quốc hội Lào mới.
Lãnh đạo Lào chúc Tết cán bộ, chiến sỹ đang thi công Tòa nhà Quốc hội ảnh 1 Đại tá Nguyễn Chiến, Phó Tư lệnh Binh đoàn 11, thay mặt cán bộ chiến sỹ Binh đoàn nhận lẵng hoa tươi thắm của Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, chiều tối 11/2 tại thủ đô Vientiane, Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou cùng các lãnh đạo Quốc hội Lào đã đến chúc Tết và thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sỹ Binh đoàn 11 đang thi công công trình Tòa nhà Quốc hội Lào, quà tặng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào.

Tham dự có Đại tá Nguyễn Chiến, Phó Tư lệnh Binh Đoàn 11, cùng đông đảo cán bộ, chiến sỹ Binh đoàn 11 đang thi công Tòa nhà Quốc hội Lào.

Tại cuộc gặp, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội Lào và Ban chỉ đạo dự án xây dựng Nhà Quốc hội Lào mới, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Somphanh Phengkhammy đã gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên Binh đoàn 11, những người đang thực hiện dự án Nhà Quốc hội Lào mới.

[Nhà Quốc hội Lào - công trình biểu tượng cho quan hệ Việt-Lào]

Phó Chủ tịch Quốc hội Lào đánh giá cao sự nỗ lực của các cán bộ, chiến sỹ, công nhân Binh đoàn 11 đã vượt qua nhiều khó khăn, đặc biệt ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam giao phó, khẳng định điều này đã góp phần quan trọng trong việc củng cố quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Somphanh Phengkhammy cũng chúc mừng thành công to lớn của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam; khẳng định Đại hội đã đề ra được chủ trương, đường lối và kế hoạch mới để đưa Việt Nam tiếp tục thực hiện thành công mục tiêu xây dựng đất nước trở thành một nước công nghiệp hóa theo hướng hiện đại hóa, dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng và văn minh.

Lãnh đạo Lào chúc Tết cán bộ, chiến sỹ đang thi công Tòa nhà Quốc hội ảnh 2Đại diện lãnh đạo Quốc hội Lào đang trao tượng trưng lì xì đầu năm mới cho các cán bộ, chiến sỹ và công nhân Binh đoàn 11 đang thi công công trình Tòa nhà Quốc hội Lào phải đón Tết xa quê hương, xa gia đình. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Thay mặt Ban Lãnh đạo Quốc hội Lào, Chủ tịch Quốc hội Pany Yathotou đã trao cho Đại tá Nguyễn Chiến, Phó Tư lệnh Binh đoàn lẵng hoa tươi thắm để chúc mừng năm mới, năm Tân Sửu 2021.

Thay mặt các cán bộ và chiến sỹ của Binh đoàn 11, từ đầu cầu Hà Nội, Tư lệnh Binh đoàn, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Dũng đã gửi lời cảm ơn đến Chủ tịch Quốc hội Pany Yathotou và các lãnh đạo Quốc hội Lào đã quan tâm đến thăm và động viên cán bộ chiến sỹ, công nhân trên công trường; khẳng định Binh đoàn 11 sẽ thi công công trình Tòa nhà Quốc hội Lào đảm bảo chất lượng, xứng đáng là công trình biểu tượng của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục