Nhà Quốc hội Lào - công trình biểu tượng cho quan hệ Việt-Lào

Được xây dựng trên Quảng trường That Luang, trung tâm thủ đô Vientiane, công trình Nhà Quốc hội mới của Lào trị giá hơn 100 triệu USD với 5 tầng và 1 tầng hầm có sức chứa từ 800 đến 1.000 người.
Nhà Quốc hội Lào - công trình biểu tượng cho quan hệ Việt-Lào ảnh 1Ông Sonexay Siphandone, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Lào-Việt Nam, thăm công trình. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, chiều 2/11, ông Sonexay Siphandone, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Lào-Việt Nam đã tới thăm và kiểm tra công trình tòa Nhà Quốc hội Lào đang được xây dựng trên Quảng trường That Luang, trung tâm thủ đô Vientiane.

Tham dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Somphan Phengkhammy; đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, cùng lãnh đạo một số bộ, ban ngành của Lào; đại diện hai Ban quản lý dự án của hai nước và các cán bộ, chiến sỹ Binh đoàn 11, đơn vị thi công dự án.

Báo cáo với các lãnh đạo Lào về tiến trình thi công dự án, Đại tá Nguyễn Chiến, Phó Tư lệnh Binh đoàn 11, cho biết ngay khi được giao nhiệm vụ làm tổng thầu công trình tòa nhà Quốc hội Lào, Đơn vị đã tập trung triển khai nhiệm vụ bằng tất cả sự tâm huyết, không vì lợi nhuận mà chỉ lắng đọng duy nhất là nhiệm vụ chính trị và tình nghĩa thủy chung trong sáng giữa hai nước Việt-Lào anh em.

[Không ngừng phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt Nam-Lào]

Sau hơn 2 năm 3 tháng triển khai, dù dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới tiến độ thi công do khó khăn trong nhập vật tư, máy móc, thiết bị từ châu Âu và nhập cảnh lao động, với sự nỗ lực không ngừng nghỉ, sự chủ động, sáng tạo của toàn thể cán bộ chiến sỹ, đến nay công trình đã hoàn thiện 100% phần kết cấu và phần xây thô; hoàn thành 100% phần thi công ốp lát gạch, 70% phần thi công ốp đá lát, 70% phần sơn tường, trần, 85% phần điện nước điều hòa, điện nhẹ…

Theo Phó Tư lệnh Binh đoàn 11, trải qua 845 ngày thi công, đến nay công trình luôn đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối.

Với hai ban chỉ đạo, hai ban quản lý dự án, hai tư vấn thiết kế, hai tư vấn giám sát Việt Nam và Nhật Bản, mọi vật tư, vật liệu, trang thiết bị được sử dụng tại công trình... cũng như quy trình thi công luôn được tuân thủ hết sức nghiêm ngặt nhằm đảm bảo chất lượng tốt nhất.

Nhà Quốc hội Lào - công trình biểu tượng cho quan hệ Việt-Lào ảnh 2Phó Thủ tướng Sonexay Siphandone đang phát biểu về chất lượng dự án. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Phát biểu sau khi thăm và kiểm tra công trình, Phó Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone đã biểu dương tinh thần trách nhiệm và tay nghề cao của các cán bộ, chiến sỹ Binh đoàn 11, dù dịch COVID-19 gây khó khăn lớn cho việc đảm bảo tiến độ thi công, nhưng vẫn nỗ lực hết mình để hoàn thành công việc với chất lượng cao; tin rằng với tiến độ và chất lượng xây dựng như hiện nay, không lâu nữa, nhân dân Lào sẽ có một tòa nhà Quốc hội khang trang, hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa Lào, xứng đáng là biểu tượng cho quan hệ hữu nghị vĩ đại giữa hai nước.

Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Lào-Việt Nam cam kết sẽ kiến nghị Chính phủ và chỉ đạo các ban ngành của Lào sớm giải quyết các kiến nghị của nhà thầu để công trình có thể hoàn thành đúng với tiến độ và kế hoạch đề ra.

Được xây dựng trên Quảng trường That Luang, trung tâm thủ đô Vientiane, công trình Nhà Quốc hội mới của Lào trị giá hơn 100 triệu USD với 5 tầng và 1 tầng hầm có sức chứa từ 800 đến 1.000 người.

Đây là công trình biểu tượng cho quan hệ Lào-Việt và là quà tặng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục