Đồng chí Nguyễn Hòa Bình chân thành cảm ơn các nhà lãnh đạo Lào đã dànhthời gian tiếp Đoàn, bày tỏ ấn tượng mạnh mẽ khi được chứng kiến sự thay đổinhanh chóng của đất nước Lào. Mặc dầu tình hình kinh tế thế giới gặp nhiều khókhăn nhưng Lào vẫn giữ mức tăng tưởng GDP 8%/năm là rất ấn tượng; chúc mừng Làođã tổ chức thành công nhiều sự kiện quốc tế lớn trong năm 2012, trong đó có hộinghị thượng đỉnh Á-Âu, khẳng định vị thế của nước Lào trong khu vực và trêntrường quốc tế.
Đồng chí đã báo cáo kết quả hội đàm với Viện Kiểm sát Nhân dân Tối caoLào, trong đó hai bên hài lòng đã tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực kỷniệm các ngày lễ lớn trong năm 2012, hưởng ứng “Năm đoàn kết Hữu nghị ViệtNam-Lào."
Nhân dịp chuyến thăm này, thừa uỷ quyền của Chủ tịch nướcTrương Tấn Sang,Đoàn đã trao Huân chương Độc lập cho cho Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Lào vàcác thế hệ lãnh đạo của Viện, bày tỏ tin tưởng quan hệ hợp tác giữa hai ngànhngày càng phát triển mạnh mẽ .
Trong thời gian tới, hai bên tiếp tục thực hiệnchương trình đã ký kết, chú trọng công tác đào tạo, trao đổi thông tin, xây dựngpháp luật, đấu tranh chống các loại tội phạm và tiếp tục giúp đỡ Viện Kiểm sátNhân dân Tối cao Lào trong khả năng của mình.
[Trao Huân chương Độc lập cho VKSND Tối cao Lào]
Các nhà lãnh đạo Lào hoan nghênh chuyến thăm của Đoàn, góp phần tăng cườngtình đoàn kết đặc biệt giữa hai nước; đánh giá cao sự giúp đỡ của Viện Kiểm sátNhân dân Tối cao Việt Nam dành cho Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Lào và nhấnmạnh, hai nước vừa tổng kết Năm quan hệ đặc biệt Lào Việt Nam, Việt Nam-Lào đểlại một ấn tượng mạnh mẽ và có sức lan toả rộng khắp trong đời sống của xã hộihai nước.
Việt Nam và Lào nói chung, ngành Kiểm sát hai nước nói riêng cần tăngcường hợp tác hiệu quả hơn nữa, nhất là trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cánbộ, hợp tác chặt chẽ giữa các tỉnh có chung biên giới, đấu tranh phòng chống tộiphạm có tổ chức… vì cuộc sống thanh bình của nhân dân mỗi nước, góp phần gìn giữvun đắp quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam mãi mãi xanh tươi./.