Lãnh đạo Mỹ và Canada đặt mục tiêu phát thải ròng bằng “0”

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 23/2 cho biết ông và Thủ tướng Canada Justin Trudeau nhất trí hợp tác để đạt được mức phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.
Lãnh đạo Mỹ và Canada đặt mục tiêu phát thải ròng bằng “0” ảnh 1Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Thủ tướng Canada Justin Trudeau, xuất hiện qua cuộc gọi hội nghị video, đưa ra phát biểu bế mạc vào cuối cuộc họp song phương ảo của họ từ Nhà Trắng ở Washington, Hoa Kỳ ngày 23/2. (Nguồn: Reuters)

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 23/2 cho biết ông và Thủ tướng Canada Justin Trudeau nhất trí hợp tác để đạt được mức phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.

[LHQ hoan nghênh Mỹ tham gia trở lại Hiệp định biến đổi khí hậu Paris]

Phát biểu sau cuộc hội đàm trực tuyến với nhà lãnh đạo Canada, Tổng thống Biden nhấn mạnh: “Chúng tôi đang triển khai một tham vọng ở cấp cao về khí hậu để điều chỉnh những chính sách và mục tiêu của mình, nhằm đạt được mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.”

Trước đó, trong cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo hôm 22/1, hai bên cũng khẳng định nhu cầu “khẩn cấp” phải hành động chống biến đổi khí hậu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.