Lãnh đạo TP.HCM đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Thành phố Hồ Chí Minh sẽ làm hết sức mình, coi khó khăn của doanh nghiệp như là những khó khăn của chính mình để cùng nhau tháo gỡ.
Lãnh đạo TP.HCM đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp ảnh 1Sản xuất hàng may mặt xuất khẩu tại Công ty TNHH Hansae Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Thành phố Hồ Chí Minh sẽ làm hết sức mình để tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh và đầu tư; coi khó khăn của doanh nghiệp như là những khó khăn của chính mình để cùng nhau tháo gỡ.

Đây là thông điệp của ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh gửi đến cộng đồng doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tại Chương trình gặp gỡ giữa Lãnh đạo thành phố với các doanh nghiệp nhân dịp đầu năm 2015 được tổ chức ngày 3/3.

Đề ra một số giải pháp để thực hiện thông điệp trên, ông Lê Thanh Hải cho biết Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục cải cách mạnh mẽ hơn nữa các thủ tục hành chính; đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào phục vụ nhân dân và doanh nghiệp; mặt khác thực hiện cải cách một số khâu đột phá như thủ tục đất đai và nhà ở.

Đối với các vấn đề về vốn và các chích sách ưu đãi đối với doanh nghiệp, ông Lê Thanh Hải cho biết, thành phố đã triển khai chương trình kích cầu đã có tác động tích cực, đẩy mạnh hơn nữa hoạt động của quỹ hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ; đồng thời đẩy mạnh các chương trình như kết nối doanh nghiệp-ngân hàng, xúc tiến thương mại, thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ...

Mặt khác, các cơ quan chức năng thành phố tiến hành rà soát lại vấn đề đào tạo nguồn nhân lực để đáp ứng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp, nhất là lao động chất lượng cao.

Tại cuộc gặp gỡ, các doanh nghiệp thành phố đã nêu ra các vấn đề mà lãnh đạo thành phố và doanh nghiệp cần phải tập trung giải quyết cũng như đưa ra nhiều giải pháp, kiến nghị về tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn, các chính sách ưu đãi đối với các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Nêu ra một số khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp thành phố, ông Huỳnh Văn Minh, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đã nêu đề xuất các vấn đề mà thành phố cần tập trung hỗ trợ doanh nghiệp về phát triển nguồn nhân lực, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhất là trong việc tiếp cận nguồn vốn; cải cách cơ chế, thủ tục để cởi trói cho doanh nghiệp.

Là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp phụ trợ, cơ khí, bà Lã Thị Lan, Tổng giám đốc Tập đoàn Đầu tư Tiến Lộc kiến nghị thành phố cần hỗ trợ, sản xuất các sản phẩm chủ lực; thành lập cụm công nghiệp cơ khí - điện với quỹ đất sạch, hỗ trợ xây dựng hạ tầng; đồng thời hỗ trợ nguồn vốn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ; hỗ trợ cho các doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh để tham gia vào các chuỗi cung ứng các sản phẩm hỗ cho các doanh nghiệp lớn và FDI.

Trong thời gian qua, Thành phố đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, toàn diện, hiệu quả hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

Ông Tất Thành Cang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong năm 2014, Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều giải pháp chủ yếu như cải thiện môi trường kinh doanh, đẩy mạnh cải cách hành chính, rút ngắn quy trình xử lý và thời gian thực hiện thủ tục hành chính, công khai minh bạch các thủ tục và nâng cao trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước; xây dựng cơ chế, chính sách khuyến kích các cơ quan, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đẩy mạnh đổi mới công nghệ...

Đến nay, Thành phố đã đạt được một số kết quả tích cực: số doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế điện tử tại thành phố đạt gần 100%; thời gian nộp thuế của doanh nghiệp là 167 giờ/năm; thời gian thông quan hải quan hướng đến đối với hàng nhập khẩu 115 giờ (14 ngày); thời gian nộp bảo hiểm xã hội là 108 giờ/năm; thành lập doanh nghiệp mới là 3 ngày... so với cả nước, các thủ tục hành chính trên địa bàn Thành phố đều mất ít thời gian hơn so với bình quân cả nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục