Lãnh đạo Triều Tiên quan sát tập trận bắn đạn thật ban đêm

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã theo dõi một cuộc tập trận bắn đạn thật ban đêm của các tàu chiến và pháo mặt đất, được tiến hành sau 3 giờ sáng.
Lãnh đạo Triều Tiên quan sát tập trận bắn đạn thật ban đêm ảnh 1Ông Kim Jong-un gần đây đã theo dõi một vụ bắn thử tên lửa chống hạm kiểu mới. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 16/6 đưa tin nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã theo dõi một cuộc tập trận bắn đạn thật ban đêm của các tàu chiến và pháo mặt đất, được tiến hành sau 3 giờ sáng, song không nói rõ ngày cụ thể.

Theo KCNA, nhiều loại pháo mặt đất, trong đó có cả loại rocket đa nòng, đã bắn vào các tàu chiến giả định của đối phương lợi dụng trời tối và sương mù dày đặc bất ngờ thâm nhập vào vùng lãnh hải của Triều Tiên.

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã tỏ vẻ hài lòng khi các quả đạn đánh trúng mục tiêu.

Bản tin trên được đưa ra chỉ 1 ngày sau khi Triều Tiên tuyên bố sẵn sàng tổ chức đàm phán với Hàn Quốc nếu một số điều kiện tiên quyết được đáp ứng, trong đó có cả việc ngừng các quốc tập trận chung giữa Hàn Quốc và Mỹ, còn phía Hàn Quốc thì kêu gọi Triều Tiên ngồi vào bàn đàm phán “mà không đặt ra những điều kiện tiên quyết phi lý”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.