Lãnh tụ Cuba Fidel ra tuyên bố đầu tiên sau 4 tháng

Thông cáo đầu tiên sau 4 tháng của ông Fidel Castro đã xuất hiện trên truyền thông, trong bối cảnh nhiều đồn đoán về sức khỏe của ông.
Hãng AFP đưa tin, ngày 17/10, thông cáo đầu tiên sau gần bốn tháng của lãnh tụ Fidel Castro đã xuất hiện trên truyền thông Cuba, trong bối cảnh vẫn có những đồn đoán về sức khỏe của biểu tượng cách mạng đã 86 tuổi này.

Ông Fidel đã không xuất hiện công khai kể từ ngày 28/3, thời điểm Giáo hoàng Benedict XVI thực hiện chuyến thăm lịch sử, và xuất hiện chớp nhoáng một tuần sau đó (ngày 5/4) với nhà lãnh đạo sinh viên Chile Camila Vallejo - cả hai sự kiện đều đã diễn ra từ hơn sáu tháng trước.

Bộ trưởng Y tế Cuba Roberto Morales đã đọc bức thông điệp của Fidel tại Viện Y khoa ở thủ đô Havana, trong đó ông ca ngợi các học viên vì tham gia "các sứ mệnh cao cả ở các vùng xa xôi trên thế giới trong các điều kiện hết sức khó khăn."

["Sức khỏe của Lãnh tụ Cách mạng Cuba vẫn tốt"]

Trước đó năm ngày, Alex Castro, một trong những người con của Fidel, cho biết sức khoẻ của phụ thân ông vẫn tốt dù lâu nay không xuất hiện trước công chúng.

Cho đến nay không có tuyên bố nào được đưa ra nhân danh lãnh tụ Fidel kể từ ngày 19/6./. 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục