Lào Cai: Mưa đá, dông lốc khiến nhiều ngôi nhà bị hư hỏng nặng

Theo thống kê ban đầu, xã Nậm Chảy chịu thiệt hại nặng nề nhất với 45 ngôi nhà bị hư hỏng nặng, tập trung tại xã Sấn Pản. Những ngôi nhà này đều được lợp bằng tấm prô-ximăng.
Lào Cai: Mưa đá, dông lốc khiến nhiều ngôi nhà bị hư hỏng nặng ảnh 1Xuất hiện mưa đá trên địa bàn huyện Mường Khương. (Ảnh minh họa: TTXVN phát)

Vào khoảng 19 giờ 10 phút ngày 28/4, trên địa bàn huyện Mường Khương xuất hiện mưa lớn, dông lốc, có nơi xuất hiện mưa đá, khiến nhiều ngôi nhà trên địa bàn bị hư hỏng nặng.

Mưa đá xuất hiện ở một số xã, như: Lùng Vai, Nậm Chảy, Thanh Bình với mật độ khá dày, đường kính trung bình khoảng 1,5-2 cm.

Đặc biệt, tại xã Nậm Chảy xuất hiện nhiều viên đá to bằng quả trứng gà, đường kính hơn 5cm. Trận mưa đá kéo dài khoảng 10 phút.

Theo thống kê ban đầu, xã Nậm Chảy chịu thiệt hại nặng nề nhất với 45 ngôi nhà bị hư hỏng nặng, tập trung tại xã Sấn Pản. Những ngôi nhà này đều được lợp bằng tấm prô-ximăng.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nậm Chảy Cư Thọ cho biết trong đêm 28/4, xã tập trung chỉ đạo sắp xếp cho những hộ dân có nhà bị ảnh hưởng đến ở tạm tại các hộ có nhà xây kiên cố trong thôn.

[Có thể xảy ra hiện tượng thời tiết nguy hiểm dịp nghỉ lễ 30/4-1/5]

Ngày 29/4, xã sẽ tiếp tục tiến hành thống kê thiệt hại, huy động lực lượng tiếp tục khắc phục hậu quả, hỗ trợ ổn định đời sống cho người dân.

Đây là trận mưa đá thứ 2 được ghi nhận trên địa bàn huyện Mường Khương từ đầu năm đến nay. Trước đó, sáng 24/4, mưa đá xuất hiện tại khu vực xã Tả Ngài Chồ, khiến một số diện tích cây trồng bị ảnh hưởng.

Hiện, một số xã trên địa bàn huyện Mường Khương vẫn tiếp tục có mưa. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện và các địa phương đang thống kê thiệt hại do mưa lớn, mưa đá gây ra trên địa bàn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.