Lao động nhập cư từ Romania, Bulgaria vào Anh tăng

Sự gia tăng mạnh số người vào trong quý I đã khẳng định lo ngại của Đảo quốc Sương mù về làn sóng nhập cư sẽ ồ ạt từ hai quốc gia này.
Số lao động nhập cư từ Romania và Bulgaria vào Anh tăng mạnh trong quýII/2013 đã khẳng định mối lo ngại của Đảo quốc Sương mù về làn sóng nhập cư sẽồ ạt từ hai quốc gia này trong năm tới, khi quy định hạn chế tạm thời công dânRomania và Bulgaria đến sống và làm việc ở các nước EU khác của Liên minh châuÂu (EU) sẽ hết hiệu lực vào cuối năm nay.

Số liệu của Cơ quan thống kê quốc gia Anh (ONS) cho biết, tính đến quý II vừaqua, số lao động nhập cư từ hai quốc gia Đông Âu trên đã lên tới 141.000 người,tăng 26% so với quý I/2013 và tăng 35% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ông Andrew Green, Chủ tịch Tổ chức giám sát nhập cư Anh, cho rằng xu hướngtăng này báo trước số lượng lao động nhập cư từ Romania và Bulgaria trong năm2014 sẽ lớn khi thị trường lao động mở cửa hoàn toàn đối với các công dân củahai nước này.

Ông Andrew Green dự báo trong vòng 5 năm tới, số người nhập cư từ Romania vàBulgaria vào Anh sẽ ở mức khoảng 50.000 người/năm.

Cho đến nay, Chính phủ Anh vẫn chưa đưa ra ước tính cụ thể về số ngườiBulgaria và Romania sẽ nhập cư vào nước này.

Trong khi đó Đại sứ Bulgaria tại Anh Konstantin Dimitrov dự báo trong năm2014, sẽ có khoảng 8.000-10.000 công dân Bulgaria di cư sang Xứ sở Sương mù đểtìm kiếm cơ hội việc làm mới.

Còn Đại sứ Romania tại Anh Ion Jinga dự báo số người di cư từ nước này sangAnh trong cùng kỳ vào khoảng 15.000-25.000 người. Tuy nhiên ông Ion Jinga nhậnđịnh tình hình kinh tế trong nước được cải thiện, tỷ lệ thất nghiệp giảm và giánhà hợp lý hơn khiến số người di cư từ Romania sang Anh sẽ giảm.

Nhằm hạn chế số người nhập cư, Anh đang có kế hoạch thông qua một dự luậtnhập cư mới, giúp các nhà chức trách dễ dàng hơn trong việc "cản bước" ngườinhập cư bằng cách hạn chế quyền kháng cáo, thắt chặt việc sử dụng luật nhânquyền cũng như việc tiếp cận dịch vụ y tế./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.

Nguy cơ hàng nghìn sông băng biến mất mỗi năm

Nguy cơ hàng nghìn sông băng biến mất mỗi năm

Theo nghiên cứu đăng trên tạp chí Nature Climate Change, thế giới có thể mất khoảng 2.000-4.000 sông băng mỗi năm vào giữa thế kỷ này, nếu nhiệt độ tiếp tục tăng không kiểm soát.