Cắt 20% biên chế

Lầu Năm Góc cắt 20% biên chế do thu hẹp ngân sách

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thông báo sẽ cắt giảm 20% biên chế của cơ quan cấp bộ và quân binh chủng do tác động ngân sách bị thu hẹp.
Trong mộtbước đi phản ánh rõ những tác động tiêu cực của việc ngân sách bị cắt giảm domâu thuẫn kéo dài giữa Nhà Trắng và Quốc hội về chính sách tài chính, ngày 16/7,Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel thông báo sẽ cắt giảm 20% biên chế của cáccơ quan cấp bộ và quân binh chủng.

Phát biểu vớicác nhân viên dân sự trong chuyến thị sát căn cứ hải quân Jacksonville ở bangFlorida, người đứng đầu Lầu Năm Góc cho biết ông đã ra lệnh cắt giảm đồng loạt20% nhân sự tại văn phòng Bộ Quốc phòng, văn phòng Chủ tịch Hội đồng tham mưuliên quân và văn phòng Bộ chỉ huy các quân chủng hải, lục, không quân và thủyquân lục chiến.

Lộ trình cắtgiảm kéo dài từ năm 2015 đến năm 2019.

Ông Hagel chorằng đây là một trong những biện pháp chia sẻ khó khăn với các nhân viên dân sựlàm việc cho Lầu Năm Góc, sau khi phần lớn trong số 650.000 nhân viên này đã bịbuộc phải nghỉ không lương luân phiên trung bình mỗi tuần một ngày để có thểthực hiện mục tiêu cắt giảm 20% quỹ lương.

[Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phản đối cắt giảm chitiêu]


Ông Hagelthừa nhận việc ngân sách Lầu Năm Góc bị cắt giảm 37 tỷ USD trong tài khóa 2013tiếp tục gây ra những ảnh hưởng tiêu cực tới quân đội Mỹ như giảm dịch vụ cholính chính quy và giảm giờ huấn luyện.

Dự kiến, ngânsách của Lầu Năm Góc có thể sẽ bị cắt giảm lớn hơn (lên tới 52 tỷ USD) trong tàikhóa 2014, bắt đầu từ tháng 10 tới, nếu Quốc hội và Nhà Trắng tiếp tục bế tắctrong các kế hoạch chi tiêu ngân sách./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Những kịch bản khó đoán sau tiền lệ Mỹ bắt cóc Tổng thống Maduro?

Những kịch bản khó đoán sau tiền lệ Mỹ bắt cóc Tổng thống Maduro?

Sau vụ Mỹ bắt cóc Tổng thống đương nhiệm Venezuela Nicolas Maduro khỏi thủ đô vào giữa đêm khuya, những gì sẽ xảy ra tiếp theo vẫn còn rất mơ hồ. Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez liệu có sẵn sàng chấp nhận rủi tương tự, hay sẽ tìm cách hòa giải với Nhà Trắng?

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.