Lê Cát Trọng Lý sẽ “Vui thêm” với khán giả Hà Nội

Sau ba đêm diễn cháy vé của chương trình du ca “Lê Cát Trọng Lý-Vui”, Lý sẽ tiếp tục với ba đêm diễn “Vui thêm” cùng khán giả Hà Nội.
Sau ba buổi biểu diễn cháy vé trong chương trình du ca “Lê Cát Trọng Lý-Vui” tại Thành phố Hồ Chí Minh, Quy Nhơn và Đà Nẵng, cô ca sĩ, nhạc sĩ nhỏ bé tên Lý sẽ tiếp tục chặng hành trình với ba đêm diễn đặc biệt “Vui thêm” vào ngày 15,16,17/10 tới tại L’Espace, Tràng Tiền, Hà Nội. Đây thực sự là một tin vui cho những khán giả vốn yêu mến giọng ca Lê Cát Trọng Lý, người từng tự “vẽ” chân dung mình trong âm nhạc với những đường nét: tự nhiên-thẳng-quyết liệt! Trước đó, Lý cũng từng có bốn buổi biểu diễn kín chỗ tại Trung tâm văn hóa Pháp Hà Nội vào năm 2010 để tri ân khán giả Thủ đô. Và, lần này Lý quyết định trở lại để nối liền mạch “Vui” cùng những ca khúc đã làm nên “chất” Lê Cát Trọng Lý và ban nhạc của cô. Có thể nói, trong thị trường âm nhạc Việt, Lý đang chơi ở một góc sân có phần đơn lẻ và khác biệt. Hỏi Lý có khi nào em chợt thấy mình lạc lõng hay em bằng lòng với… cõi không ồn ào của mình? Lý tự tin nói rằng, em cảm thấy mình không lạc lõng nhờ có những người ủng hộ mình. Họ luôn dành những tình cảm nhiệt thành và chân thực nhất cho em. Nó là nguồn động viên và là nguồn vui lớn nhất đối với em trong sự nghiệp. Em có thể sẽ thay đổi "nơi trú ngụ" này tùy duyên, nhưng mong rằng vẫn luôn giữ được bản chất "người nhà quê."
Lê Cát Trọng Lý sẽ “Vui thêm” với khán giả Hà Nội ảnh 1
(Phiêu - Ảnh: Maika)

Báo Le Courrier du Vietnam cũng từng viết về cô ca sĩ nhỏ này rằng: Từ hai năm trở lại đây, Lê Cát Trọng Lý đã tạo được tiếng vang lớn trong làng âm nhạc Việt. Với mái tóc xoăn tự nhiên, nước da nâu, luôn ôm cây đàn chơi trong khi hát, Lý đã tạo cho mình một phong cách trong sáng, khác xa với phong cách Nhật Bản hay Hàn Quốc. Lý tự viết lời, từ những bài hát balade buồn man mác đến những bản slow như Ghen, Trời ơi, hay Chênh Vênh. Bị ảnh hưởng nhiều bởi giai điệu dân ca Miền Bắc, cô gái đến từ thành phố Đà Nẵng thể hiện những bài hát của mình rất giản dị, mộc mạc. Lý chơi thành thạo ghi ta acoustic và violon, thỉnh thoảng chơi bộ gõ. Trên sân khấu, ta chỉ thấy vút lên lời ca và giọng hát của cô…/.
Xuân Mai (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Eurovision 2026 bị tẩy chay liên quan đến Israel

Ngày 5/12, ít nhất 4 đài truyền hình công cộng tại các nước châu Âu tuyên bố không tham gia Eurovision Song Contest 2026 sau khi Liên minh Phát thanh châu Âu (EBU) cho phép Israel cử đại diện góp mặt.

Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh Nghệ An tổ chức lớp Tập huấn chuyển thể, soạn lời dân ca ví, giặm cho 36 nghệ nhân, hạt nhân văn nghệ của các Câu lạc bộ dân ca ví, giặm tại các địa phương. (Ảnh: Bích Huệ/TTXVN)

“Làn gió mới” cho dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh

Với sự đồng lòng từ nghệ nhân cơ sở đến các cấp quản lý, di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại dân ca ví, giặm sẽ tiếp tục được vun đắp, trở thành nét hồn cốt không thể thiếu của văn hóa xứ Nghệ.