Lễ Đám chay - Nghi lễ quan trọng và độc đáo của người Dao Tiền ở Hoà Bình

Lễ “Đám chay” là một tín ngưỡng hết sức độc đáo của dân tộc Dao Tiền ở Hòa Bình, thường được thực hiện liên tục trong 5 ngày với 12 thầy cúng để giải oan, cầu siêu cho linh hồn người quá cố.

ttxvn-0801daotien1-7347.jpg
Theo quan niệm của người Dao Tiền ở Hoà Bình, những người mất khi còn trẻ do tai nạn, bệnh tật hoặc hy sinh vì chiến tranh sẽ được cầu siêu trong Lễ “Đám chay”. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
ttxvn-0801daotien2-7365.jpg
Tiền mã dùng để cúng lễ cần 1.100 bó, mỗi bó 18 cuộn tiền, mỗi cuộn được gấp từ tờ giấy in có 6 con ngựa và 6 tờ tiền. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
ttxvn-0801daotien3-484.jpg
Thầy cúng bước lên bậc thang làm bằng các lưỡi dao quắm đặt chéo nhau lên ngũ đài để cúng giải hạn, xóa điều xấu, đón điều tốt về cho dòng họ. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
ttxvn-0801daotien4-6015.jpg
Thầy cúng đọc sớ tấu lên thiên đình để giải oan, cầu siêu cho linh hồn những người quá cố trong Lễ “Đám chay.” (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
ttxvn-0801daotien5-1395.jpg
Một thầy cúng trẻ được cấp hạ giới 3 ngọn đèn tham gia lễ đám chay của dòng họ Triệu ở bản Sưng (Đà Bắc, Hòa Bình). (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
ttxvn-0801daotien6-7337.jpg
Chiếc thang đặc biệt để lên đàn tế được làm bằng các lưỡi dao quắm đặt chéo nhau. Tổng cộng có 13 lưỡi dao, lưỡi trên cùng đặt ngang, 12 lưỡi còn lại bắt chéo, phần mũi cắm vào thân gỗ cầu thang, phần cán dao buộc lại bằng vải trắng. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
ttxvn-0801daotien7-6256.jpg
Ông Lý Văn Hềnh, thầy cúng ở Bản Sưng, xã Cao Sơn (Đà Bắc, Hòa Bình) đã được cấp thượng giới 12 ngọn đèn là một trong 12 thầy làm lễ đám chay của dòng họ Triệu. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
ttxvn-0801daotien8-8252.jpg
Các thầy cúng và người trưởng họ cao tuổi nhất dòng họ làm lễ trên đàn tế. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục