Lễ đàn kính thiên Tràng An cầu đất nước bình an, muôn người hạnh phúc

Lễ đàn kính thiên Tràng An năm 2022 thu hút hàng trăm người dân tham gia trong buổi tế lễ cùng cầu nguyện cho quốc thái dân an, đất nước bình an, muôn người hạnh phúc.
Lễ đàn kính thiên Tràng An cầu đất nước bình an, muôn người hạnh phúc ảnh 1Thực hiện nghi lễ tại lễ đàn Kính thiên. (Ảnh: Đức Phương/TTXVN)

Chiều 9/4, tại khu vực Đàn kính thiên, xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình phối hợp với Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường tổ chức Lễ đàn kính thiên Tràng An năm 2022.

Theo Ban tổ chức, Lễ đàn kính thiên Tràng An năm 2022 gồm có 3 nghi lễ: lễ Tế trời, đất, Vua tại Đàn kính thiên và Đàn kính nhân Tràng An; lễ cung rước chư tôn đức và khách mời từ Đàn kính nhân lên Đàn kính thiên và Lễ đàn kính thiên Tràng An.

[Ninh Bình dừng tổ chức Tuần Du lịch "Sắc vàng Tam Cốc-Tràng An"]

Lễ đàn kính thiên Tràng An năm 2022 thu hút hàng trăm người dân tham gia trong buổi tế lễ cùng cầu nguyện cho quốc thái dân an, đất nước bình an, muôn người hạnh phúc.

Theo Đại Việt Sử ký toàn thư, sau khi dẹp loạn 12 sứ quân, thu giang sơn về một mối, vào đúng ngày 10/3 Âm lịch năm 968, Đinh Bộ Lĩnh cho lập một Đàn tế thiên, bố cáo thiên hạ xưng là Đại thắng Vương Hoàng đế, đặt tên nước là Đại Cồ Việt lấy niên hiệu là Thái Bình.

Lễ đàn kính thiên là một trong những nghi lễ gợi nhớ về nguồn cội xa xưa, đánh dấu cột mốc lịch sử quan trọng của dân tộc sau 1.000 năm Bắc thuộc, cùng cầu nguyện cho đất nước bình an, muôn người hạnh phúc. Đây là nghi lễ quan trọng thực hiện theo nghi thức tế thiên cổ truyền của dân tộc trước khi tổ chức lễ hội truyền thống Cố đô Hoa Lư tại xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục