LG thành lập bộ phận chuyên trách thương mại hóa OLED TV

Công ty LG Display, chuyên sản xuất màn hình phẳng của LG Electronics, đã hình thành một bộ phận độc lập mới chuyên tập trung vào thương mại hóa công nghệ OLED.
LG thành lập bộ phận chuyên trách thương mại hóa OLED TV ảnh 1

Công ty LG Display, chuyên sản xuất màn hình phẳng của tập đoàn LG Electronics, đã hình thành một bộ phận độc lập mới chuyên tập trung vào thương mại hóa công nghệ OLED.

"Gã khổng lồ" công nghệ Hàn Quốc đã lên tiếng về tham vọng dẫn đầu thị trường OLED TV và khẳng định hãng này không sợ bị bỏ lại thành nhà cung cấp duy nhất công nghệ màn hình này.

Trong khi đối thủ không đội trời chung, Samsung đã lựa chọn công nghệ QD LCD trên mẫu tivi mới của mình trong năm tới, do nhu cầu thấp cho OLED, thì LG tiếp tục dự kiến sẽ phát hành nhiều mẫu tivi OLED hơn trong năm 2015.

Bộ phận mới của LG sẽ do Giám đốc công nghệ (CTO) của công ty, Yeo Sang-deog, đừng đầu. Tất cả các dự án liên quan OLED sẽ chịu sự quản lý của các bộ phận mới. Một bộ phận mới để quản lý khách hàng mua OLED cũng đã được hình thành.

"Chúng tôi lập bộ phận mới để tạo ra sức mạnh tổng hợp bằng cách thu thập tất cả các phòng ban liên quan đến OLED cho đến nay vẫn nằm rải rác thành một khối," một phát ngôn viên của LG Display cho biết.

LG cũng lập quy trình sản xuất để tăng gấp bốn lần công suất sản xuất tấm phim màn hình (panel) OLED trong tháng này trong một nỗ lực hạ giá bán TV OLED, qua đó tạo một lựa chọn hấp dẫn hơn cho người tiêu dùng. Hiện mẫu 55-inch TV OLED của công ty có giá gần 3 triệu won (2.765 USD)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa: (lpbank.com.vn)

Tết Bính Ngọ 2026: Lì xì Tết trong nhịp sống số

Tết Việt có thể thay đổi hình thức, nhưng tinh thần “chúc nhau điều lành” vẫn còn đó. Một phong bao lì xì điện tử, nếu gửi đi bằng tấm lòng, vẫn có thể ấm áp như cái bắt tay đầu xuân.

Biểu tượng WhatsApp trên một màn hình điện thoại. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Nga chặn ứng dụng nhắn tin phổ biến WhatsApp

Theo người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, lệnh chặn đã được triển khai và điều này xuất phát từ việc WhatsApp “không sẵn sàng tuân thủ các chuẩn mực và quy định của luật pháp Nga.”