LHQ 'không thể chấp nhận' xung đột tiếp diễn ở Gaza trong tháng lễ Ramadan

Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres lo ngại về tình trạng xung đột vẫn tiếp diễn ở Dải Gaza bất chấp tháng lễ Ramadan, nhấn mạnh điều này là "không thể chấp nhận được."

Người dân chờ được phát thực phẩm cứu trợ tại trại tị nạn ở Dải Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)
Người dân chờ được phát thực phẩm cứu trợ tại trại tị nạn ở Dải Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 11/3, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã kêu gọi ngừng bắn ở Dải Gaza để tạo điều kiện cung cấp hàng viện trợ nhân đạo cho người dân đang bên bờ vực của nạn đói, trong bối cảnh tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo đã bắt đầu.

Phát biểu với báo giới sau khi nỗ lực thúc đẩy đàm phán về một thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza không mang lại kết quả, ông Guterres bày tỏ lo ngại về tình trạng xung đột vẫn tiếp diễn ở Dải Gaza bất chấp tháng lễ Ramadan, nhấn mạnh điều này là "không thể chấp nhận được."

Người đứng đầu Liên hợp quốc kêu gọi Israel và Hamas ngừng bắn trong tháng lễ Ramadan và phóng thích tất cả con tin bị bắt giữ.

Theo Liên hợp quốc, nguy cơ nạn đói ngày càng hiện hữu ở Gaza do thiếu viện trợ. Cơ quan cứu trợ của Liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA) bày tỏ lo ngại tình cảnh người dân thiếu thốn lương thực thực phẩm trên khắp Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong tháng lễ Ramadan.

Trên mạng xã hội X, cơ quan này cho biết viện trợ bằng đường bộ đến phía Bắc Gaza bị cản trở do xung đột, đồng thời kêu gọi ngừng bắn, cho phép các tổ chức nhân đạo tiếp cận không hạn chế đối với khu vực, để cung cấp viện trợ cho người dân.

Các nước gồm Mỹ, Ai Cập và Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã tiến hành nhiều đợt thả hàng viện trợ nhân đạo xuống khu vực phía Bắc Gaza. Tuy nhiên, nhiều tổ chức nhân đạo cho rằng những nỗ lực này là chưa đủ đáp ứng nhu cầu.

Quân đội Mỹ cũng đã bắt đầu vận chuyển trang thiết bị để thiết lập một hàng lang trên biển phục vụ vận chuyển và phân phát hàng viện trợ đến Gaza, song sẽ phải mất vài tuần trước khi hàng lang này đi vào hoạt động./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nhôm thành phẩm trong phân xưởng sản xuất của một tập đoàn ở Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Giá nhôm tiếp tục tăng trong phiên thứ ba liên tiếp

Giá nhôm vẫn còn dư địa tăng, có thể tiến tới mức 3.700 USD/tấn; việc phí bảo hiểm nhôm tăng mạnh tại Mỹ, châu Âu phản ánh "mối lo ngày càng lớn của các nhà mua hàng phương Tây" về rủi ro nguồn cung.

Mỹ cân nhắc nhiều phương án bảo vệ eo biển Hormuz

Mỹ cân nhắc nhiều phương án bảo vệ eo biển Hormuz

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ cho biết đang xem xét một loạt phương án nhằm đảm bảo hoạt động giao thông qua eo biển Hormuz trong bối cảnh xung đột Trung Đông diễn biến phức tạp.