Công bố sáng kiến "Thực phẩm cho Gaza" điều phối viện trợ nhân đạo quốc tế

Sáng kiến "Thực phẩm cho Gaza" được thực hiện nhằm tăng cường viện trợ lương thực và y tế cho vùng lãnh thổ Palestine này trong thời gian ngắn, sau đó về lâu dài sẽ tập trung vào tái thiết xã hội.

Em nhỏ chờ được phát thực phẩm cứu trợ tại trại tị nạn ở Dải Gaza, ngày 27/2/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)
Em nhỏ chờ được phát thực phẩm cứu trợ tại trại tị nạn ở Dải Gaza, ngày 27/2/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 11/3, sáng kiến "Thực phẩm cho Gaza" đã được 3 cơ quan viện trợ đa phương cùng Italy công bố nhằm điều phối các nỗ lực nhân đạo quốc tế.

Sự kiện được tổ chức tại trụ sở Bộ ngoại giao Italy, với sự tham dự của Tổng giám đốc Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) Khuất Đông Ngọc (Qu Dongyu); Giám đốc điều hành Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) Cindy McCain và Phó Tổng thư ký Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế Xavier Castellanos.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani cho biết sáng kiến "Thực phẩm cho Gaza" được thực hiện nhằm tăng cường viện trợ lương thực và y tế cho vùng lãnh thổ Palestine này trong thời gian ngắn, sau đó về lâu dài sẽ tập trung vào tái thiết xã hội và khôi phục cuộc sống của người dân nơi đây.

Sáng kiến cũng hướng tới mục tiêu điều phối các dự án của 3 tổ chức trên và tạo ra hành lang viện trợ nhân đạo. Hành lang này sẽ được thiết lập từ đảo quốc Cyprus ở Địa Trung Hải.

Ông Tajani lưu ý thêm rằng những nỗ lực vận chuyển hàng viện trợ cho người dân ở Gaza hiện nay qua đường hàng không vẫn không thể đáp ứng đủ nhu cầu nhân đạo hiện nay tại vùng lãnh thổ này.

Liên quan xung đột giữa Israel và Phong trào Hồi giáo Hamas tại Dải Gaza, cùng ngày 11/3, Ngoại trưởng Israel, ông Israel Katz đã kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc gây sức ép lớn để Hamas trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho những người bị lưc lượng này bắt giữ trong cuộc đột kích vào Israel ngày 7/10 năm ngoái.

Trước đó, tại Hội đồng Bảo an, Đại sứ Palestine tại Liên hợp quốc Riyad Mansour cáo buộc Israel "theo đuổi việc cưỡng bức di dời người dân Palestine bằng cách biến Gaza thành nơi không thể sống được."

Cơ quan y tế tại Dải Gaza cho biết hơn 31.000 người Palestine đã thiệt mạng và hơn 72.000 bị thương tại vùng lãnh thổ này kể từ khi nổ ra xung đột giữa Hamas và Israel vào ngày 7/10/2023.

Trong khi đó, phía Israel thống kê 1.200 người đã thiệt mạng ở nước này và Hamas đã bắt giữ 253 con tin trong cuộc tấn công ngày 7/10./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.

Các lực lượng an ninh Syria. (Ảnh: THX/TTXVN)

Syria: Giao tranh tại thành phố Aleppo tiếp diễn

Bộ Quốc phòng Syria cáo buộc SDF gài chất nổ trên đường phố và đặt bẫy mìn ở các khu phố Sheikh Maqsoud và Ashrafieh, đồng thời bắn phá các khu vực này bằng đạn cối và súng máy hạng nặng.