LHQ lập nhóm điều tra các vụ thảm sát người thiểu số Yazihi ở Iraq

Liên hợp quốc quyết định thành lập nhóm điều tra thu thập các bằng chứng về những vụ thảm sát người thiểu số Yazihi ở Iraq và những tội ác khác của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại đây.
LHQ lập nhóm điều tra các vụ thảm sát người thiểu số Yazihi ở Iraq ảnh 1Các lực lượng Iraq làm nhiệm vụ trong chiến dịch chống IS tại thị trấn Akashat, tỉnh Anbar ngày 15/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 21/9 đã nhất trí thông qua nghị quyết do Anh soạn thảo, theo đó quyết định thành lập nhóm điều tra thu thập các bằng chứng về những vụ thảm sát người thiểu số Yazidi ở Iraq và những tội ác khác của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại đây.

Theo nghị quyết này, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres sẽ có 60 ngày để đệ trình lên Hội đồng Bảo an những chi tiết về công việc mà nhóm điều tra trên sẽ tiến hành cùng với các đối tác người Iraq.

Các nhà điều tra sẽ thu thập bằng chứng về "các tội ác chiến tranh, tội ác chống lại loài người hay tội diệt chủng" để sử dụng tại tòa án của Iraq.

Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley mô tả nghị quyết này là "bước đi quan trọng tiến tới giải quyết những trường hợp thương vong, nỗi thống khổ cho nạn nhân của những tội ác chiến tranh do IS gây ra tại Iraq."

Tháng 8/2004, hàng chục nghìn người Yazidi đã chạy trốn cuộc thảm sát tại thị trấn Sinjar (miền Bắc Iraq), và các nhà điều tra nhân quyền của Liên hợp quốc đã tập hợp những tài liệu về những phụ nữ và bé gái bị lạm dụng một cách kinh hoàng. Còn khoảng 3.000 phụ nữ vẫn còn bị IS giam giữ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục