LHQ tổ chức kỷ niệm ngày Thế giới giảm nhẹ thiên tai

Ngày 13/10, tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh Liên hợp quốc đã tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống: Thế giới giảm nhẹ thiên tai.

Ngày 13/10, Liên hợp quốc đã tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống - Thế giớigiảm nhẹ thiên tai.

Nhân dịp này, Ban Thư ký Liên hợp quốc phối hợp với Trung tâm Quốc tế nghiên cứuvề thiên tai đã thông qua Bản báo cáo gửi các nước thành viên Liên hợp quốc,cảnh báo rằng trong những năm gần đây, trung bình mỗi năm trên toàn thế giới cótới 200 triệu người là nạn nhân của các loại thảm họa thiên nhiên.

Riêng nămngoái, số nạn nhân này đã lên tới mức kỷ lục, gấp nhiều lần mức trung bình củanhững năm qua và thiên tai đã gây thiệt hại về vật chất ước tính gần 370 tỷ USD.

Tuy nhiên, theo báo cáo trên, số người bị thiệt mạng do thiên tai trong nămngoái đã giảm được hơn 10 lần so với năm trước đó, khi riêng số người bị thiệtmạng do thiên tai ở Haiti đã lên tới hơn 220.000 người.

Các chuyên gia của hai cơ quan trên đã chỉ ra rằng trong những năm qua, thiêntai đã hoành hành tại khắp mọi nơi trên thế giới, song, nơi ít bị tàn phá hơn cảlà châu Âu, trong khi châu Á và một số nước công nghiệp phát triển là những nơichịu thiệt hại nặng nề nhất.

Thảm họa kép động đất gây sóng thần ở Nhật Bản hồi đầu năm ngoái đã cướp đi sinhmạng của gần 20.000 người, gây tổng thiệt hại chừng 210 tỷ USD. Ở Mỹ, các vụthiên tai trong năm ngoái cũng làm nước này mất đi hơn 40 tỷ USD, và những thiệthại ở New Zealand hay Thái Lan cũng ở mức tương tự.

Bản báo cáo trên đặc biệt lưu ý tới những thảm họa thiên tai kinh hoàng tại châuÁ trong những năm vừa qua, và coi đây là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất từ quátrình biến đổi khí hậu, tác động rất xấu tới đời sống con người, và số người bịchết do thiên tai ở đây luôn chiếm tới 75% tổng số người bị thiên tai cướp đisinh mạng trên toàn cầu.

Các chuyên gia cho rằng ngay cả khi không tính tới vụ thiên tai thảm khốc hồinăm ngoái ở Nhật Bản, thì châu Á vẫn đứng đầu danh sách các khu vực chịu thiệthại nặng nề nhất do thiên tai, và vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ tệ hại hơn.

Chính vì vậy, giới chuyên gia cho rằng mỗi quốc gia ở châu lục này cần phải cóchương trình chiến lược quốc gia phòng chống thảm họa thiên nhiên, có các biệnpháp tích cực, hiệu quả nhất và phối hợp cùng nhau trong việc bảo vệ môi trường,hạn chế đến mức thấp nhất những hậu quả khôn lường do thiên tai gây ra.

Ngày Thế giới giảm nhẹ thiên tai được Đại Hội đồng Liên hợp quốc thông qua lầnđầu tiên vào năm 1989 trong khuôn khổ Tuyên bố thập kỷ thế giới giảm nhẹ hậu quảthiên tai (1989-1999), và sau đó, ngày 13/10 hàng năm chính thức trở thành ngàykỷ niệm truyền thống của Liên hợp quốc về phòng chống và giảm nhẹ thiên tai./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.