Liban và Israel căng thẳng vì tranh chấp dầu khí ngoài khơi

Liban và Israel căng thẳng sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Israel mô tả quá trình cấp phép dự án khai thác khí đốt và dầu mỏ ngoài khơi Liban là "rất khiêu khích," và kêu gọi các tập đoàn không dự thầu.
Liban và Israel căng thẳng vì tranh chấp dầu khí ngoài khơi ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Quan hệ Liban và Israel tiếp tục căng thẳng sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman ngày 31/1 mô tả quá trình cấp phép dự án khai thác khí đốt và dầu mỏ ngoài khơi Liban là "rất khiêu khích," đồng thời kêu gọi các tập đoàn quốc tế không dự thầu.

Theo hãng tin Reuters, Tổng thống Liban Michel Aoun cho rằng việc Israel hối thúc các công ty không tham gia đấu thầu một dự án năng lượng ngoài khơi Liban là mối đe dọa đối với nước này.

Trên mạng xã hội Twitter, ông Aoun viết: "Ngôn từ của ông Lieberman về Lô số 9 là mối đe dọa đối với Liban và chủ quyền (của Liban) tại các vùng lãnh hải của mình."

Trong khi đó, Thủ tướng Liban Saad al-Hariri cho biết nước này sẽ khẳng định chủ quyền ở các vùng lãnh hải của mình với các tổ chức có liên quan. Thủ tướng al-Hariri nhấn mạnh phát biểu của ông Lieberman là "một sự khiêu khích trắng trợn."

[Tướng Israel: "Cuộc chiến với Liban chỉ là vấn đề thời gian"]

Trong một phát biểu khác trên truyền hình, Bộ trưởng Năng lượng Liban Cesar Abi Khalil tuyên bố sẽ bảo vệ biên giới biển của nước này khỏi các đe dọa từ Israel.

Hồi tháng 12/2017, Liban đã thông qua gói thầu của một liên minh các tập đoàn Total của Pháp, tập đoàn ENI của Italy và tập đoàn Novatek của Nga đối với hai trong năm lô dầu khí được chào thầu trong đợt cấp giấy phép dầu khí đầu tiên vốn bị trì hoãn lâu nay ở ngoài khơi của nước này. Một trong hai lô dầu khí này là Lô số 9 giáp với vùng lãnh hải của Israel.

Theo cơ quan Dầu khí Liban, các hợp đồng dự kiến sẽ được chính thức ký vào ngày 9/2, cho phép bắt đầu thăm dò.

Liban coi Israel là một nhà nước thù địch và hai nước hiện có tranh chấp biên giới trên biển đối với khu vực hình tam giác rộng khoảng 860 km2, trải dọc theo rìa của ba trong năm lô dầu khí nêu trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục