Liên hợp quốc bổ nhiệm người đứng đầu cơ quan ứng phó khí hậu

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã bổ nhiệm ông Simon Stiell, cựu bộ trưởng ứng phó khí hậu của Grenada vào vị trí phụ trách các vấn đề khí hậu của Liên hợp quốc.
Liên hợp quốc bổ nhiệm người đứng đầu cơ quan ứng phó khí hậu ảnh 1Ông Simon Stiell sẽ phụ trách các vấn đề khí hậu của Liên hợp quốc. (Nguồn: Reuters)

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngày 15/8 đã bổ nhiệm ông Simon Stiell, cựu bộ trưởng ứng phó khí hậu của Grenada vào vị trí phụ trách các vấn đề khí hậu của Liên hợp quốc.

Ông Stiell chính thức trở thành Thư ký Điều hành Hội nghị khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu trong bối cảnh chỉ còn chưa đầy 3 tháng nữa Hội nghị Ứng phó Biến đổi Khí hậu của Liên hợp quốc, gọi tắt là COP27, sẽ diễn ra ở Ai Cập vào tháng 11/2022.

[ESA: Nguy cơ từ biến đổi khí hậu đáng lo hơn khủng hoảng năng lượng]

Ông Stiell, người giữ vị trí Bộ trưởng Ứng phó Khí hậu của Grenada cho tới tháng 6/2022 và trước đó, từng làm Bộ trưởng Giáo dục và Phát triển nguồn Nhân lực của quốc gia vùng Caribe, sẽ thay thế bà Patricia Espinosa, nhà ngoại giao người Mexico.

Trong thông cáo được phát ra ngày 15/8, Liên hợp quốc tin tưởng ông Stiell sẽ đưa ra những đường hướng mang tính sáng tạo để có được kế hoạch ứng phó với khủng hoảng khí hậu toàn cầu một cách toàn diện.

Ông Stiell từ lâu được biết đến là người luôn mạnh mẽ kêu gọi các nước gây ô nhiễm lớn nhất thế giới phải đặt ra các mục tiêu ứng phó khí hậu táo bạo hơn đồng thời thực hiện các cam kết tài chính của họ đối với các nước bị ảnh hưởng nặng nề bởi tình hình biến đổi khí hậu, đặc biệt là các nước đảo nhỏ.

Nguồn tài chính này có vai trò rất quan trọng trong việc ứng phó với những ảnh hưởng do biến đổi khí hậu gây ra như thời tiết cực đoan, mực nước biển dâng, hạn hán và bão lụt xảy ra thường xuyên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.