Liên hợp quốc cảnh báo tình trạng gia tăng tội ác thù hận tại Mỹ

Theo báo cáo, số ca tử vong và bị thương liên quan đến súng đạn gia tăng đáng kể tại Mỹ, ảnh hưởng không nhỏ đến các cộng đồng thiểu số, các nhóm sắc tộc.
Liên hợp quốc cảnh báo tình trạng gia tăng tội ác thù hận tại Mỹ ảnh 1Người biểu tình tuần hành phản đối nạn phân biệt chủng tộc tại Công viên thành phố Grand Rapids, bang Michigan, Mỹ, ngày 15/4/2022. (Ảnh: AP/TTXVN)

Ủy ban Liên hợp quốc về xóa bỏ phân biệt chủng tộc (CERD) ngày 30/8 công bố báo cáo về các vấn đề tại Mỹ, trong đó có tình trạng gia tăng đáng kể tội ác thù hận cũng như các phát ngôn thù hận.

Theo báo cáo, số ca tử vong và bị thương liên quan đến súng đạn gia tăng đáng kể tại Mỹ, ảnh hưởng không nhỏ đến các cộng đồng thiểu số, các nhóm sắc tộc.

CERD quan ngại việc lực lượng thực thi pháp luật sử dụng vũ lực quá mức hoặc gây chết người đối với những người thuộc cộng đồng thiểu số, các nhóm sắc tộc, cũng như những hành vi vi phạm của cảnh sát, nhân viên hải quan, bảo vệ biên giới mà không bị xử lý.

[HĐBA LHQ thảo luận về bạo lực tình dục trong xung đột]

Bên cạnh đó, CERD cũng bày tỏ quan ngại về các báo cáo cho rằng các biện pháp và sáng kiến mới ở cấp bang tại Mỹ hạn chế quá mức quyền hội họp ôn hòa sau các cuộc biểu tình chống phân biệt chủng tộc trong những năm gần đây.

Ủy ban Liên hợp quốc ghi nhận những người thuộc cộng đồng thiểu số, các nhóm sắc tộc vi phạm pháp luật chiếm khá đông tại Mỹ và bị bắt giam trong thời gian dài.

Theo báo cáo, những người thuộc các nhóm sắc tộc, cộng đồng thiểu số, người bản địa và người không phải là công dân Mỹ dễ bị tổn thương hơn và chịu tác động nhiều hơn bởi đại dịch COVID-19, cả về tỷ lệ lây nhiễm và tử vong cũng như tác động kinh tế-xã hội.

Những người này cũng có nguy cơ tử vong, mắc bệnh và mang thai ngoài ý muốn cao hơn, khó có thể vượt qua các rào cản kinh tế-xã hội để phá thai an toàn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục