Liên hợp quốc hết lựa chọn trong việc kiềm chế hạt nhân của Triều Tiên

Đại sứ Mỹ cho rằng Hội đồng bảo an đã không còn lựa chọn nào trong việc kiềm chế chương trình hạt nhân của Triều Tiên, và chính quyền Washington có thể sẽ phải giao vấn đề này cho Bộ Quốc phòng Mỹ.
Liên hợp quốc hết lựa chọn trong việc kiềm chế hạt nhân của Triều Tiên ảnh 1Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley tại cuộc họp Hội đồng bảo an Liên hợp quốc ở New York, Mỹ ngày 4/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 17/9, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley cho rằng Hội đồng bảo an Liên hợp quốc đã không còn lựa chọn nào trong việc kiềm chế chương trình hạt nhân của Triều Tiên, và chính quyền Washington có thể sẽ phải giao vấn đề này cho Bộ Quốc phòng Mỹ giải quyết.

Phát biểu trên kênh CNN, bà Haley nêu rõ: "Chúng tôi gần như đã làm hết những gì có thể tại Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Chúng tôi đang thử mọi khả năng, nhưng hiện có rất nhiều lựa chọn quân sự đang được cân nhắc."

Bà Haley cho biết bà sẽ rất hài lòng khi giao vấn đề Triều Tiên lại cho Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis.

[Hội đồng Bảo an chuẩn bị họp thực thi lệnh trừng phạt Triều Tiên]

Vụ thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên đã nối lại cuộc thảo luận ở các cấp cao nhất trong chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc sức mạnh quân sự có thể được sử dụng như thế nào nhằm ngăn chặn sự phát triển đầu đạn hạt nhân và tên lửa đạn đạo của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Tuy nhiên, với việc không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy ông Kim sẽ đáp trả lại các áp lực ngoại giao, hoặc mối đe dọa vũ lực, một trong những câu hỏi quan trọng cho các nhà xây dựng kế hoạch quân sự và các nhà phân tích tình báo là lựa chọn quân sự nào thực tế sẽ được tiến hành, như một biện pháp răn đe đối với ông Kim.

Cựu Chủ tịch Ủy ban tình báo Hạ viện Mỹ Mike Rogers nói với kênh truyền hình CNN rằng, trên thực tế, có một giải pháp được gọi là “chặt đầu rắn".

Có nghĩa là Mỹ sẽ “tấn công vào giới lãnh đạo Triều Tiên, trong đó có ông Kim Jong-un và một số nhà lãnh đạo cấp cao xung quanh ông này."

Ngoài ra, cũng có các lựa chọn cho “một cuộc tấn công giới hạn” nhằm vào các cơ sở hạt nhân và các vũ khí khác của Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.