Trong thông điệp nhân Ngày mẹ Trái Đất (22/4), Tổng Thư ký Liên hợp quốc BanKi-moon kêu gọi thế giới hãy bảo vệ và dành cho Trái Đất sự chăm sóc xứng đáng.
Nhà lãnh đạo tổ chức đa phương lớn nhất thế giới này nêu rõ Trái Đất đang phảichịu nhiều áp lực trước những nhu cầu ngày càng tăng của con người.
Nhân loại phụ thuộc vào sự hào phóng của Trái Đất để sống, tồn tại và pháttriển, song lại khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên một cách bừa bãi vàkhông bền vững.
Hậu quả là sự biến đổi khí hậu, tầng ozone bị suy kiệt, sự đa dạng sinh học đangsuy giảm nhanh chóng, nguồn nước ngọt và nước biển ngày càng bị ô nhiễm, đất đaivà các nguồn hải sản đang bị vắt kiệt.
Chính con người đang phải gánh chịu những hậu quả nặng nề từ sự thiếu ý thức củamình trong quá trình khai thác các nguồn tài nguyên và không có các chính sáchbảo vệ thỏa đáng.
Tổng Thư ký Ban Ki-moon khẳng định bảo vệ Mẹ Trái Đất phải là nhân tố xuyên suốtvà nhất quán trong chiến lược phát triển của nhân loại.
Ông nêu rõ thiếu một môi trường bền vững, các nước không thể đạt được các mụctiêu xóa đói nghèo, cải thiện y tế và đảm bảo sự tồn tại của con người./.
(TTXVN/Vietnam+)