Liên hợp quốc lần đầu kỷ niệm ngày động vật hoang dã

Nhân Ngày Thế giới bảo vệ động thực vật hoang dã, Tổng Thư ký Liên hợp quốc kêu gọi bảo vệ đa dạng sinh học và chấm dứt hành động tàn phá môi trường.
Liên hợp quốc lần đầu kỷ niệm ngày động vật hoang dã ảnh 1Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong một thông điệp đưa ra ngày 3/3 - ngày được Liên hợp quốc lựa chọn là Ngày Thế giới bảo vệ động thực vật hoang dã (WWD), Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã kêu gọi cộng đồng quốc tế bảo vệ sự đa dạng sinh học và chấm dứt các hành động tàn phá môi trường.

Người đứng đầu Liên hợp quốc đã nhấn mạnh sự đóng góp và giá trị quan trọng của động thực vật hoang dã, đặc biệt là các loài đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.

Theo ông Ban Ki-moon, thiên nhiên giữ một vai trò quan trọng đối với cuộc sống cũng như tương lai của con người. Ông nhấn mạnh trong hàng triệu năm, loài người và các nền văn minh đã dựa vào sự phong phú của tự nhiên, sử dụng động thực vật làm lương thực, quần áo, thuốc men và cả trong các hoạt động tín ngưỡng.

Tổng Thư ký cũng cảnh báo một thực tế đáng lo ngại là nhiều loài động vật quý hiếm trên thế giới đang bên bờ vực tuyệt chủng vì môi trường sống bị đe dọa cùng nạn buôn bán và săn bắn trái phép.

Theo ông Ban Ki-moon, các hoạt động buôn bán động vật hoang dã tác động nghiêm trọng đến môi trường, kinh tế và xã hội, đe dọa an ninh và ổn định tại một số nước do tội phạm có tổ chức, các nhóm nổi dậy cực đoan và khủng bố ngày càng có liên hệ chặt chẽ với nhau. Vì vậy, Tổng Thư ký kêu gọi các nước nỗ lực xây dựng một tương lai mà trong đó, con người và tự nhiên cùng tồn tại hài hòa, chấm dứt các hoạt động kinh doanh động thực vật hoang dã, bảo vệ môi trường tự nhiên.

Tháng 12 năm ngoái, Đại Hội đồng Liên hợp quốc đã chọn ngày 3/3 là Ngày Thế giới bảo vệ động thực vật hoang dã (WWD).

Các hoạt động nhân ngày này năm nay nằm trong chương trình hành động "Thập niên vì đa dạng sinh học của Liên hợp quốc," được khởi động từ năm 2011, nhằm thúc đẩy thực thi kế hoạch chiến lược về đa dạng sinh học và tầm nhìn toàn diện về cuộc sống hài hòa với tự nhiên trong tương lai./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.