Lo ngại khi ông Donald Trump đánh giá cao vụ ném bom "khủng"

Giới chuyên gia quốc phòng Mỹ quan ngại rằng ông Trump đang trao cho quân đội quá nhiều ảnh hưởng đối với các hành động của Mỹ ở nước ngoài, gây nguy hiểm cho lợi ích ngoại giao.
Lo ngại khi ông Donald Trump đánh giá cao vụ ném bom "khủng" ảnh 1Một quả bom GBU-43/B (MOAB) tại Trung tâm quân bị của lực lượng không quân Eglin ở Florida, Mỹ. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo mạng politico.com, ngày 13/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đánh giá cao quyết định thả một quả bom phi hạt nhân “khủng” xuống Afghanistan, xem đây là minh chứng về "sự cấp phép tuyệt đối" mà ông đã trao cho các tư lệnh quân đội của mình.

Tuy nhiên, tuyên bố này chỉ khiến giới chuyên gia quốc phòng quan ngại rằng ông Trump đang trao cho quân đội quá nhiều ảnh hưởng đối với các hành động của Mỹ ở nước ngoài, gây nguy hiểm về một chính sách không cân bằng vốn sẽ hy sinh những lợi ích khác, chẳng hạn như ngoại giao.

Hạ nghị sỹ Dân chủ Adam Smith, thành viên cấp cao nhất của phe Dân chủ trong Ủy ban quân lực Hạ viện, cho rằng việc ông Trump và một số nhân vật thân tín nhất của ông thiếu kinh nghiệm về an ninh quốc gia là một lý do để lo lắng về xu hướng nghiêng nhiều về hành động quân sự của chính quyền Trump.

["Mẹ của các loại bom" mà Mỹ ném xuống Afghanistan mạnh cỡ nào?]

 

Trong khi đó, nghiên cứu viên cao cấp Alice Hunt Friend thuộc Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) của Mỹ cho rằng do có nhiều lãnh đạo quân sự nghĩ đến các mệnh lệnh quân sự, nên các giải pháp đối với mọi việc sẽ thực sự đi theo chiều hướng quân sự chứ không theo biện pháp ngoại giao hoặc không tính đến các vấn đề chính trị trong nước.

Đây là điều mà vị tổng thống cần hết sức lưu tâm vì người dân được cho là cần biết về bối cảnh chính trị để hiểu được chính quyền đang làm gì và vì sao lại làm như vậy.

Cũng theo nghiên cứu viên Friend, mối nguy hiểm của việc dựa quá nhiều vào khuyến nghị quân sự đó là việc các chiến dịch quân sự trở nên xa rời tổng thể chính sách ngoại giao, khiến giới lãnh đạo dân sự và quân sự đều bị tổn thương trước những sự kiện xảy ra chớp nhoáng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Những kịch bản khó đoán sau tiền lệ Mỹ bắt cóc Tổng thống Maduro?

Những kịch bản khó đoán sau tiền lệ Mỹ bắt cóc Tổng thống Maduro?

Sau vụ Mỹ bắt cóc Tổng thống đương nhiệm Venezuela Nicolas Maduro khỏi thủ đô vào giữa đêm khuya, những gì sẽ xảy ra tiếp theo vẫn còn rất mơ hồ. Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez liệu có sẵn sàng chấp nhận rủi tương tự, hay sẽ tìm cách hòa giải với Nhà Trắng?

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.