Galapagos nằm cách bờ biển Ecuador tới 1.000km, gồm 13 đảo lớn và hơn 100 hòn đácùng những đảo nhỏ, trở nên nổi tiếng sau khi Charles Darwin tới đây năm 1835 đểtiến hành nghiên cứu quan trọng đã truyền cảm hứng để ông cho ra đời Thuyết Tiếnhóa.
Hoạt động làm ổ để sinh sản đã bắt đầu diễn ra từ tháng trước ở Công viên Quốcgia Galapagos và sẽ được giám sát trong suốt tháng Sáu để xác định xem có baonhiêu con rùa cái đã chuẩn bị ổ và bao nhiêu con rùa non sẽ xuất hiện.
Eduardo Espinoza, một chuyên gia sinh vật học đại dương cho biết trong quá trìnhđỉnh cao của hoạt động làm ổ, có tới 50 con rùa cái được phát hiện đang làm ổtại một khu vực bãi biển.
Năm 2007, UNESCO đã tuyên bố môi trường ở quần đảo đang bị đe dọa do sự tăng lêncủa hoạt động du lịch và việc có nhiều loài xâm hại xuất hiện.
Các chuyên gia ước tính quần đảo có khoảng 300.000 con rùa lớn ở đây, nhưng sốlượng loài rùa đã giảm đi trong thế kỷ 18 và 19 khi những người săn cá voi vàcác tay cướp biển tới đây giết rùa để lấy thịt tươi.
Những kẻ ghé tới đây còn mang theo các động vật xâm hại nguy hiểm như chuột,khiến cho số lượng loài rùa suy giảm.
Ngày hôm nay chỉ còn khoảng từ 30.000-40.000 con rùa lớn còn ở lại đảoGalapagos. Nơi này được UNESCO tuyên bố là Di sản thế giới trong năm 1978 vì đờisống động thực vật độc đáo ở đây./.