Lốc xoáy tàn khốc nhất

Lốc xoáy khủng khiếp nhất ở Mỹ sau 6 thập niên

Thông tin do quan chức bang Missouri của Mỹ công bố cho biết đã có 116 người thiệt mạng vì trận lốc xoáy tại thành phố Joplin.
Con số người chết do trận lốc xoáy tràn qua thành phố Joplin đã tăng lên116 người, biến nó thành trận lốc xoáy tàn khốc và gây chết ngườinhiều nhất ở nước Mỹ kể từ khi cơ quan dự báo thời tiết quốc gia bắt đầu theodõi cách đây 61 năm.

Thông tin do quan chức bang Missouri của Mỹ công bố vào chiều 23/5 cho biết đãcó 116 người thiệt mạng vì trận lốc xoáy tại thành phố Joplin vào tối ngày 22/5.

Các quan chức bang này cho hay số người thiệt mạng có thể sẽ tăng vì công việctìm kiếm cứu nạn vẫn đang tiến hành tại thành phố Joplin, nơi có khoảng 50.000người dân sinh sống.

Số người bị thương vẫn chưa được xác định chính thức vì có nhiều người đã đượcchuyển tới bệnh viện ở các khu vực khác gần Joplin, nhưng con số này cũng phảilên tới vài trăm.

[Hình đồ họa mô tả sự hình thành của cơn lốc xoáy]

Chính quyền địa phương đang tiến hành việc tìm kiếm nạn nhân, nhưng công việcnày tiến hành chậm chạp vì ở khu vực này vẫn đang chịu ảnh hưởng của một trậnbão khác, gây mưa to và gió lớn. Khoảng 2.000 tòa nhà tại thành phố Joplin bịphá hủy nghiêm trọng.

Theo người phát ngôn, cơn lốc tại thành phố Joplin là 1 trong 68 cơn lốc đổvào bảy bang thuộc khu vực Trung Tây của nước Mỹ trong hai ngày cuối tuần trước.Ít nhất một người thiệt mạng do lốc tại bang Wisconsin vào ngày 21/5, trong khitại bang Kansas, một người chết cũng đã thiệt mạng và ít nhất 20 ngôi nhà bịsập.

Cơ quan dự báo thời tiết quốc gia cảnh báo rằng có tới 45% khả năng sẽ xảy ramột trận lốc xoáy nữa - mà đỉnh điểm rơi vào khoảng thời gian từ 16 giờ đến nửađêm 24/5 - trên một khu vực rộng lớn bao gồm một phần các bang Texas, Oklahoma,Arkansas, Missouri và Nebraska.

Trung tâm Dự báo Bão đã đặt một số thành phố vàotình trạng nguy cơ cao nhất, trong đó có Kansas ở bang Missouri; Dallas; Topekavà Wichita ở Kansas; và Oklahoma và Tulsa thuộc bang Oklahoma.

Tháng trước, các trận lốc xoáy quét qua 7 bang ở nước Mỹ làm 354 người thiệtmạng và thiệt hại về tài sản lên tới hơn 2 tỷ USD./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.