Long An: Gần 5.000 hộ dân thiếu nước mùa khô

Khu vực các xã Phước Vĩnh Đông, Phước Vĩnh Tây, Đông Thạnh, Tân Tập, Phước Lại… huyện Cần Giuộc có khoảng 4.618 hộ thiếu nước. Nguyên nhân là nguồn nước mặt do Công ty Biwase cấp không đủ sản lượng.

Người dân xã Đức Tân, huyện Tân Trụ, phải chờ lấy nước từ các xe cấp nước di động. (Ảnh: TTXVN phát)
Người dân xã Đức Tân, huyện Tân Trụ, phải chờ lấy nước từ các xe cấp nước di động. (Ảnh: TTXVN phát)

Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Long An (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết, mùa khô 2024 xảy ra tình trạng thiếu nước sinh hoạt trên diện rộng thuộc các huyện vùng hạ của tỉnh, với gần 5.000 hộ dân bị ảnh hưởng.

Theo đó, các xã Long Cang, Long Định (huyện Cần Đước) có khoảng 380 hộ (thuộc khu vực do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên và Xây dựng Hoàng Long chịu trách nhiệm cấp nước) bị thiếu nước do không đủ lượng nước cung cấp.

Khu vực các xã Phước Vĩnh Đông, Phước Vĩnh Tây, Đông Thạnh, Tân Tập, Phước Lại… huyện Cần Giuộc có khoảng 4.618 hộ thiếu nước. Nguyên nhân là nguồn nước mặt do Công ty Biwase cấp không đủ sản lượng.

Ủy ban Nhân dân huyện Cần Giuộc đã thực hiện các giải pháp như trình Sở Tài Nguyên và Môi trường cho tạm sử dụng lại giếng nước của Công ty Bằng Tâm; điều tiết nước, vận chuyển nước đến một số khu vực thiếu; tổ chức cho các xã hỗ trợ cấp nước cho nhân dân, tuyên truyền tiết kiệm nước.

Đồng thời, huyện đề nghị Công ty Biwase đẩy nhanh tiến độ nâng cấp hệ thống xử lý nước mặt và trạm bơm tăng áp xã Mỹ Lệ.

Đối với xã Đức Tân, Nhựt Ninh thuộc huyện Tân Trụ, hiện vẫn còn một số hộ cuối nguồn thiếu nước cục bộ. Nguyên nhân, do Trạm cấp nước ấp Bình Lợi xã Đức Tân đã hoạt động hết công suất cho phép.

Ủy ban Nhân dân huyện Tân Trụ đang tổ chức chở nước đến vùng sâu phục vụ những hộ dân bị thiếu nước.

Ông Mai Văn Nhiều, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân Dân tỉnh Long An cho biết, qua khảo sát thực tế tại các công ty cung cấp nước gần đây và ý kiến phản ánh của cử tri cho thấy, việc cấp nước của các đơn vị còn hạn chế khi áp lực nước về các vùng cấp nước chưa bảo đảm, sản lượng nước cấp chưa đạt yêu cầu.

Qua đây, Hội đồng Nhân dân tỉnh thống nhất với phương án đề xuất của các đơn vị cung cấp nước về việc lắp đặt đường ống nước thô dọc theo đường tỉnh 818.

Tuy nhiên, các đơn vị thi công phải đảm bảo tuyến ống hợp lý, không làm ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục