Lũ lụt đã gây thiệt hại cho nước Đức hàng tỷ euro

Nhiều nơi tại Đức, nước dâng tận mái nhà khiến việc tiếp cận cứu trợ chỉ có thể thực hiện được bằng máy bay trực thăng và xuồng.
Theo ước tính, lũ lụt đã gây thiệt hại cho Đức hàng tỷ euro, buộc chính phủ phảihuy động hàng nghìn binh sỹ, lính cứu hỏa và nhân viên cứu trợ khẩn cấp đắp hàngrào bao cát để ngăn lũ. Nhiều khu vực, nước dâng lên đến tận mái nhà khiến việctiếp cận chỉ có thể thực hiện được bằng máy bay trực thăng và xuồng.

Ngày 9/6, mực nước sông Elbe tại thành phố Magdeburg đã dâng lên mức 7,5m, vượtmức trung bình 2m, đe dọa các tuyến đê kè trong vài ngày tới khiến 23.000 ngườidân phải sơ tán. Đây là khu vực hợp lưu của sông Xaan và sông Elbe, có chiều dài40km.

Theo quan chức thành phố, mực nước này cao hơn cả mức trong trận lụt lịch sử năm2002. Hàng nghìn nhân viên cứu trợ khẩn cấp đang phải làm việc ngày đêm tại đây.Binh sỹ vừa phải vận hành các trạm bơm hoạt động hết công suất, vừa phải cố gắngduy trì hoạt động của trạm điện tại khu vực bến cảng - nơi cung cấp điện chohàng chục nghìn hộ gia đình.

Trong khi đó, các thị trấn phía hạ lưu như Lauenburg và một phần của bang Saxonytiếp tục phải đối mặt với nguy cơ lụt lội khi mực nước tại các khu vực này đượcdự đoán sẽ đạt đỉnh trong vài ngày tới.

Ngày 10/6, theo dự đoán mưa lớn, với lượng mưa ước đạt 50 lít/m2 trong vài giờ,sẽ tiếp tục đe dọa gây ngập lụt cho các bang như Thuringia, Saxony và Baravia.

Đây là trận lụt lớn nhất gây thiệt hại nặng không chỉ cho Đức mà cho Trung Âu kểtừ trận lụt năm 2002. Tính đến nay, 18 người đã thiệt mạng. Các nước Cộng hòaSéc, Áo, Slovakia, Hungary đều bị ảnh hưởng nặng nề của trận lụt này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.