Lũ lụt tại Malaysia khiến hàng chục nghìn người phải đi sơ tán

Malaysia đang trải qua đợt lũ lụt trầm trọng nhất trong nhiều thập kỷ sau những trận mưa lớn kéo dài từ giữa tháng 12/2021 đến đầu tháng 1/2022.
Lũ lụt tại Malaysia khiến hàng chục nghìn người phải đi sơ tán ảnh 117.185 người Malaysia phải đi sơ tán vì mưa lũ. (Nguồn: Facebook)

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, ngày 2/3, Ủy ban Quản lý thảm họa quốc gia Malaysia cho biết 17.185 người phải đi sơ tán đến 140 trung tâm cứu trợ do lũ lụt nghiêm trọng tại bang Kelantan và Terengganu.

Huyện Kemaman của bang Terengganu bị ảnh hưởng nặng nề nhất do nước lũ tiếp tục dâng cao khi mưa to liên tục đổ xuống khiến nước tại các con sông lớn trong khu vực tràn bờ.

Bốn người được xác định là tử vong tại bang Kelantan, nhiều nơi nước ngậm tới 2m.

Đợt lũ lụt này tại bang Kelantan và Terengganu đã gây ảnh hưởng đến kỳ thi tốt nghiệp cấp ba của hơn 300 học sinh, dự kiến diễn ra từ ngày 2-29/3, do các trường học bị nhấn chìm trong biển nước.

Tuy nhiên, những thí sinh này đã được chính quyền địa phương cũng như Sở Giáo dục bang hỗ trợ chuyển đến những địa điểm thi an toàn để tham dự kỳ thi.

Chủ tịch Ủy ban Giáo dục bang Shariah, Satiful Bahri Mamat, cho biết các thí sinh đến từ khu vực bị ảnh hưởng thiên tai được miễn mặc đồng phục theo quy định và sẽ được hỗ trợ toàn bộ đồ dùng học tập phục vụ cho kỳ thi.

Quan chức này nhấn mạnh điều quan trọng hơn đối với các em là ổn định tâm lý tham gia kỳ thi quốc gia này, đồng thời khuyên các thí sinh nên bình tĩnh và thoải mái bước vào kỳ thi.

Trước đợt mưa lũ này, Malaysia đã trải qua đợt lũ lụt trầm trọng nhất trong nhiều thập kỷ sau những trận mưa lớn kéo dài từ giữa tháng 12/2021 đến đầu tháng 1/2022.

Ước tính có khoảng 50 người thiệt mạng, 125.000 người phải đi sơ tán, trong khi tổng thiệt hại lên tới hơn 1,45 tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục