Lực lượng an ninh Afghanistan không kích tiêu diệt 17 phiến quân

Theo một quan chức Afghanistan ngày 14/1, lực lượng an ninh nước này tiêu diệt 17 phiến quân tuyên bố trung thành với IS khi họ tiến hành những không kích vào huyện Haska Mina và Achin.
Lực lượng an ninh Afghanistan không kích tiêu diệt 17 phiến quân ảnh 1Binh sỹ Afghanistan. (Ảnh: THX/TTXVN)

THX đưa tin, ngày 14/1, một quan chức Afghanistan cho hay lực lượng an ninh nước này đã tiêu diệt tổng cộng 17 phiến quân tuyên bố trung thành với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Số phiến quân trên bị tiêu diệt khi lực lượng an ninh Afghanistan tiến hành những cuộc không kích nhằm vào các vị trí của nhóm cực đoan này ở các huyện Haska Mina và Achin thuộc tỉnh Nangarhar, miền Đông Afghanistan.

[Nga ủng hộ hòa đàm giữa Taliban và chính phủ Afghanistan]

Theo người phát ngôn của chính quyền tỉnh trên Attaullah Khogiani, dựa vào thông tin tình báo, các lực lượng an ninh đã tiến hành nhiều cuộc không kích nhằm vào các địa điểm ở hai huyện nói trên vào đêm 13/1 và phá hủy các chiến hào, kho vũ khí và tiêu diệt 17 phiến quân.

Trong thời gian qua, các phiến quân IS đã tăng cường các hoạt động nhằm lật đổ chính quyền dưới hình thức của các vụ tấn công liều chết đẫm máu.

Hiện nhóm này chưa đưa ra bình luận về thông tin trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.