Lượng chất thải rắn nhập lậu vào Trung Quốc ngày càng tăng

Lượng chất thải rắn nhập lậu vào Trung Quốc ngày càng gia tăng

Trong năm 2014, Hải quan Trung Quốc đã phát hiện 192.000 tấn chất thải rắn được nhập khẩu bất hợp pháp vào nội địa, tăng hơn 3 lần so với năm trước đó.
Lượng chất thải rắn nhập lậu vào Trung Quốc ngày càng gia tăng ảnh 1Phế liệu và chất thải nhựa nhập khẩu chất thành đống ở gần một cảng tại Thiên Tân, Trung Quốc. (Ảnh: Wang Jiuliang)

Báo cáo của Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho biết trong năm ngoái, nhà chức trách nước này đã phát hiện 192.000 tấn chất thải rắn được nhập khẩu bất hợp pháp vào Trung Quốc, tăng hơn 3 lần so với năm trước đó.

Điều này làm dấy lên quan ngại về những nguy cơ đối với môi trường vốn đã quá ô nhiễm ở nước này.

Các chất thải rắn trên gồm rác thải điện tử, y tế, khoáng sản được buôn lậu vào Trung Quốc sẽ làm ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước, đất và không khí.

Từ năm 2012 đến giữa tháng 1/2015, Hải quan Trung Quốc đã phát hiện 174 vụ buôn lậu rác thải với số lượng lên tới 385.900 tấn và bắt giữ hơn 700 đối tượng tình nghi.

Rất nhiều công ty đã che giấu những chất thải bị cấm dưới dạng hàng hóa hợp pháp để nhập khẩu.

Trung Quốc phân chất thải rắn ra làm nhiều loại như chất thải bị cấm, hạn chế hoặc được phép nhập khẩu. Những loại rác thải bị cấm nhập khẩu có chứa nhiều chất nguy hại hoặc rất tốn kém để tái chế vì chúng sẽ tạo ra nguy cơ đối với môi trường.

Tuy nhiên, một số người vì lợi nhuận đã phớt lờ những tác động tới môi trường, hợp tác với các tổ chức nước ngoài buôn lậu rác thải vào Trung Quốc.

Các chuyên gia môi trường cho rằng Trung Quốc cần xử phạt nặng những công ty buôn lậu rác thải rắn và hoàn thiện các quy định, luật pháp liên quan đến kiểm soát loại chất thải này.

Tăng cường thực thi luật pháp là yếu tố cốt lõi hiện nay để ngăn chặn buôn lậu loại hàng đặc biệt này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.