Lượng khí thải của Tây Ban Nha lần đầu giảm xuống dưới mức ghi nhận

Ngày 1/7, Bộ Môi trường Tây Ban Nha thông báo lượng khí thải carbon tại Tây Ban Nha 2020 đã giảm 13,7% so với mức ghi nhận vào năm 2019, xuống 272 triệu tấn.
Lượng khí thải của Tây Ban Nha lần đầu giảm xuống dưới mức ghi nhận ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 1/7, Bộ Môi trường Tây Ban Nha thông báo lượng khí thải carbon của nước này trong năm 2020 đã giảm xuống dưới các mức ghi nhận vào năm 1990, nhờ tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo, giảm sử dụng điện sản xuất từ than đá và các hoạt động kinh tế hạn chế hơn do đại dịch COVID-19.   

Theo thông báo, lượng khí thải carbon tại Tây Ban Nha trong năm 2020 đã giảm 13,7% so với mức ghi nhận vào năm 2019, xuống 272 triệu tấn. Con số này ít hơn khoảng 6,4% so với mức ghi nhận trong năm 1990.

Tổng sản lượng điện tại quốc gia Tây Nam Âu này đã giảm 3,6% trong năm 2020 do hệ quả của các biện pháp hạn chế được áp đặt đối với các doanh nghiệp và nhiều ngành nghề kinh doanh nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan.

Tuy nhiên, lượng khí thải carbon đã giảm tổng cộng 35% khi tỷ lệ sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo tăng 13%, còn việc sử dụng than đá đang từng bước được loại bỏ. 

[Luật khí hậu có hiệu lực, EU hướng tới trung hòa khí thải vào 2050]

Với nguồn ánh nắng dồi dào, những sườn đồi đầy gió và những đồng bằng rộng lớn, Tây Ban Nha đang chuyển đổi hệ thống năng lượng của nước này sang việc khai thác các nguồn năng lượng có thể tái tạo và kỳ vọng đạt mục tiêu trở thành nền kinh tế trung hòa carbon vào năm 2050.

Cũng theo kế hoạch quốc gia về khí hậu do Tây Ban Nha trình lên Liên minh châu Âu (EU) hồi năm ngoái, nước này dự kiến sẽ giảm dần tỷ lệ sử dụng than đá xuống mức 0 vào năm 2030./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục