Lý lịch tóm tắt của 200 Ủy viên Ban chấp hành Trung ương khoá XIII

VietnamPlus xin giới thiệu lý lịch trích ngang sơ lược của 200 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII (180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết).
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. (Ảnh: TTXVN)

Tối ngày 30/1, trung tâm báo chí Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã công bố danh sách các đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gồm 200 đồng chí, trong đó 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết. 

VietnamPlus xin giới thiệu lý lịch trích ngang sơ lược của 200 đồng chí Ủyviên Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII (xếp theo thứ tự ABC):

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục