Malaysia cam kết tuân thủ chương trình nghị sự về biến đổi khí hậu

Thủ tướng Malaysia Najib Razak cho biết nước này vẫn duy trì cam kết về chương trình nghị sự về biến đổi khí hậu, đặc biệt về vấn đề giảm khí thải carbon nhằm duy trì môi trường tốt hơn.
Malaysia cam kết tuân thủ chương trình nghị sự về biến đổi khí hậu ảnh 1Thủ tướng Malaysia Najib Razak. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Thủ tướng Malaysia Najib Razak ngày 1/10 cho biết, Malaysia vẫn duy trì cam kết về chương trình nghị sự về biến đổi khí hậu, đặc biệt về vấn đề giảm khí thải carbon nhằm duy trì môi trường tốt hơn.

Ông cho biết, trong sáu năm qua Malaysia đã tiến hành nhiều chương trình nhằm hướng tới một tương lai tươi sáng hơn với một nền kinh tế phát triển bền vững và cân bằng các nguồn năng lượng.

Trong bài phát biểu của mình tại Diễn đàn biến đổi khí hậu châu Á-Thái Bình Dương tại trung tâm hội nghị thương mại Putra World Trade, Malaysia ông cho biết: "Chúng tôi muốn tiến hành song song việc phát triển nền kinh tế, gia tăng sự thịnh vượng đồng thời với giảm lượng khí thải."

"Chúng tôi đã sẵn sàng cùng phối hợp với các nước đang phát triển nhanh vì một mục tiêu lớn hơn trong năm 2015 và để chứng tỏ một điều rằng phát triển kinh tế và những hành động chống biển đổi khí hậu không phải là những mục tiêu mâu thuẫn nhau, mà là cùng chung một mục tiêu."

Bài phát biểu của Thủ tướng Najib được Bộ trưởng thuộc Văn phòng Chính phủ Mah Siew Keong đọc tại diễn đàn này.

Diễn đàn về biến đổi khí hậu này nhằm thảo luận những sáng kiến và hành động nhằm giảm thiểu những ảnh hưởng đối với khu vực châu Á-Thái Bình Dương do tác động từ biến đổi khí hậu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục