EU ủng hộ gia hạn Nghị định thư Kyoto về giảm khí thải

Thủ tướng Italy nhấn mạnh các nước trên thế giới cần có những biện pháp thúc đẩy sự tăng trưởng bền vững, chấm dứt sử dụng đến cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên.
EU ủng hộ gia hạn Nghị định thư Kyoto về giảm khí thải ảnh 1Thủ tướng Italy Matteo Renzi và Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-Moon. (Nguồn: ANSA)

Tại Hội nghị thượng đỉnh Liên hợp quốc về khí hậu đang diễn ra ở thành phố New York (Mỹ), Thủ tướng Italy Metteo Renzi với tư cách Chủ tịch luân phiên của Liên minh châu Âu (EU), khẳng định rằng EU ủng hộ gia hạn Nghị định thư Kyoto về giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính từ nay đến năm 2020 và mục tiêu mới tới năm 2030.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Italy nhấn mạnh các nước trên thế giới cần có những biện pháp mang tính liên kết để thúc đẩy sự tăng trưởng bền vững mà cụ thể là chấm dứt sử dụng đến cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên và phụ thuộc vào các năng lượng trầm tích đang mỗi ngày làm ô nhiễm hành tinh.

Ông Renzi kêu gọi các nhà lãnh đạo cần phải tìm ra một công cụ để giảm bớt các tổn thất do biến đổi khí hậu gây ra; bao gồm việc "giảm khí phát thải, thích nghi và chuyển giao công nghệ."

Ông Renzi cũng khẳng định với tiềm năng về khoa học của mình, Italy sẵn sàng đóng góp cho quỹ chống biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc để đối mặt với những thách thức của biến đổi khí hậu.

Theo thống kê của Tổ chức khí tượng Thế giới thuộc Liên hợp quốc (OMM), mật độ tập trung diocide carbon (CO2) trong khí quyển đang tăng lên với tốc độ nhanh nhất kể từ 30 năm qua.

Hội nghị về chống biến đổi khí hậu lần này của Liên hợp quốc nhằm kêu gọi những cam kết và ý chí chính trị cần thiết để có thể đạt được một thỏa thuận pháp lý toàn cầu vào năm tới tại Paris (Pháp) và đưa ra những bước đi cần thiết nhằm giảm thiểu khí thải hiệu ứng nhà kính.

Tại hội nghị, một số nước đã công bố các cam kết tài chính bổ sung cho hoạt động chống biến đổi khí hậu, như Pháp và Đức mỗi nước đóng góp 1 tỷ USD cho Quỹ Khí hậu Xanh. Hàn Quốc đóng góp 100 triệu USD, Đan Mạch 70 triệu USD, Na Uy 33 triệu USD và Mexico đóng góp 10 triệu USD...

Tổng số tiền các nước cam kết đóng góp cho quỹ chống biến đổi khí hậu tại hội nghị này là 2,3 tỷ USD, vẫn ít hơn nhiều so với mục tiêu 10 tỷ USD quyên góp trong năm nay và còn xa mới tương xứng con số 100 tỷ USD mỗi năm theo đề xuất từ năm 2020 để giúp các nước nghèo đối phó với sự gia tăng nhiệt độ và các thảm họa thiên nhiên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục