Malaysia diễn tập ứng phó tình huống xấu, Tây Ban Nha thử vaccine mới

Bộ Y tế Malaysia đã triển khai diễn tập toàn quốc cùng với các cơ quan khác mô phỏng tình huống dịch bệnh xấu nhất; Tây Ban Nha cấp phép cho Công ty dược phẩm Hipra thử nghiệm vaccine giai đoạn 2.
Malaysia diễn tập ứng phó tình huống xấu, Tây Ban Nha thử vaccine mới ảnh 1Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại Kuala Lumpur, Malaysia. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Sau khi hệ số lây nhiễm cơ bản (Rt) trên cả nước tăng lên mức 1.05 (1 người lây cho 1,05 người), Bộ trưởng Y tế Malaysia Khairy Jamaluddin đã yêu cầu hệ thống y tế nước này cần chuẩn bị tốt các phương án để ứng phó với nguy cơ số ca nhiễm mới gia tăng.

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, ông Khairy cho biết để sẵn sàng ứng phó với dịch COVID-19, trong vài ngày qua, Bộ Y tế Malaysia đã triển khai diễn tập toàn quốc cùng với các cơ quan khác mô phỏng tình huống xấu nhất. Qua đó, cơ quan chức năng nước này có thể đề ra biện pháp ứng phó với khủng hoảng trong tình huống cấp bách.

Hình ảnh diễn tập mà ông Khairy chia sẻ cho thấy tình huống được tính tới bao gồm khả năng tỷ lệ sử dụng giường bệnh, tỷ lệ sử dụng trung tâm cách ly, tỷ lệ sử dụng máy thở hỗ trợ… đều vượt quá 100%.

Tổng Thư ký Bộ Y tế Malaysia Noor Hisham Badullah cho biết tới ngày 14/11, tỷ lệ lây nhiễm cơ bản ở nước này đã tăng lên mức 1,05 từ mức 0,91 của ngày 6/11 và 1,0 của ngày 11/11. Trong đó, 6 địa phương có Rt vượt mức 1,0 là Putrajaya (1,2), Kuala Lumpur (1,05), Selangor (1,04), Nigeri Sembilan (1,02) và Kelantan (1,01).

[Thái Lan, Campuchia tìm cách sống chung an toàn với dịch bệnh COVID-19]

Liên quan đến thử nghiệm vaccine ngừa COVID-19, Cơ quan quản lý dược phẩm Tây Ban Nha đã cấp phép cho công ty dược phẩm Hipra nước này tiến hành thử nghiệm giai đoạn 2 vaccine do hãng phát triển.

Tham gia giai đoạn thử nghiệm này có hơn 1.000 tình nguyện viên. Dự án phát triển vaccine ngừa COVID-19 của Hipra nhận được 15 triệu euro (17,17 triệu USD) đầu tư từ Chính phủ Tây Ban Nha.

Hipra cho biết hãng có thể sản xuất 600 triệu liều vaccine trong năm 2022 và tăng gấp 2 con số này vào năm tiếp theo, nếu tiến trình thử nghiệm vaccine ngừa COVID-19 đạt kết quả thành công và được cấp phép sử dụng rộng rãi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục