Bộ trưởng Y tế Malaysia Liow Tiong Lai cho biết nội các nước này đã quyết địnhcấm bình sữa polycarbonate có chứa BPA như là biện pháp đề phòng vì chưa có luậncứ khoa học chứng minh rằng bình sữa này an toàn cho trẻ sơ sinh và trẻ em.
Trong cuộc họp báo ngày 14/3, Liow cho biết BPA có thể gây ra sự đổ vỡ hệ thốngnội tiết và do đó làm gián đoạn các chức năng cơ thể, nhưng nói thêm rằng chođến nay chưa có đánh giá nào về việc này. Tuy nhiên, Bộ Y tế Malaysia sẽ khônglấy sự an toàn của người tiêu dùng ra thỏa hiệp, hơn nữa đối với trẻ em.
Liow cho rằng việc thực thi sẽ được tiến hành theo các giai đoạn. Việc kéo dàimột năm trước khi lệnh cấm được thực thi nhằm tạo điều kiện cho ngành sản xuấtbình sữa này có đủ thời gian để thay đổi các máy móc và mua nguyên vật liệu mới.
Ông nói rằng việc Chính phủ Malaysia ban hành lệnh cấm này là phù hợp với cáckhuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới.
Một số quốc gia như Australia, Canada, Đan Mạch, Pháp, Đức và New Zealand cũngđã áp đặt lệnh cấm đối với các loại bình sữa có chứa BPA.
Đầu tháng Ba này, Liên minh châu Âu đã thông báo sẽ thực hiện lệnh cấm đối vớibình sữa loại này tại tất cả các nước thành viên bắt đầu từ tháng Sáu.
Bộ trưởng Y tế Malaysia khuyên người tiêu dùng có biện pháp phòng ngừa để giảmthiểu nguy cơ tiếp xúc BPA và nên chuyển sang sử dụng các loại bình sữa khác antoàn hơn.
BPA được sử dụng để làm bình sữa cho trẻ sơ sinh vì nó làm cho nhựa trong suốtvà cứng hơn./.