Các nhóm hoạt động chính trị ở Đức đã kiện mạng xã hội X lên một tòa án ở thủ đô Berlin, cáo buộc nền tảng này vi phạm luật pháp của châu Âu khi không cung cấp thông tin cần thiết cho việc theo dõi trực tuyến những thông tin sai lệch trước khi diễn ra cuộc bầu cử Quốc hội Đức vào ngày 23/2 tới.
Theo các nhóm này, mạng xã hội X do tỷ phú Elon Musk sáng lập đã không cấp cho họ quyền truy cập các dữ liệu như dữ liệu về mức độ lan tỏa của các bài đăng và số lượt thích cũng như số lượt chia sẻ chúng.
Trong khi đó, các nhóm này có có quyền truy cập những dữ liệu trên theo các điều khoản trong Đạo luật về Dịch vụ số của Liên minh châu Âu (EU).
Mạng xã hội X chưa phản hồi về những cáo buộc trên.
Động thái nêu trên của các nhóm hoạt động chính trị ở Đức diễn ra trong bối cảnh các cơ quan chức năng trên khắp châu Âu được đặt trong tình trạng báo động vì có bằng chứng về sự lan truyền một cách có hệ thống các tin tức giả mạo hoặc các hoạt động trực tuyến nhằm gây ảnh hưởng đối với cuộc bầu cử, đặc biệt là kể từ sau khi cuộc bầu cử tổng thống ở Romania bị hủy bỏ hồi năm ngoái.
Trong trường hợp của mạng xã hội X, nền tảng này vẫn được nhiều quan chức chính phủ và tầng lớp chính trị ở Đức sử dụng.
Vấn đề này đã trở nên cấp bách hơn khi tỷ phú Elon Musk gần đây bày tỏ ủng hộ phe cực hữu ở Đức./.
Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Đức rời khỏi nền tảng mạng xã hội X
Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Đức quyết định chuyển hướng truyền thông công khai khỏi nền tảng X do Elon Musk sở hữu, vì không hài lòng với những diễn biến trên nền tảng xã hội này.