Theo ông Juan Barahona, Điều phối viên của mặt trận trên, cuộc đấu tranh chốngbầu cử đang được tổ chức tại 298 huyện thuộc 18 tỉnh thành trong cả nước, bất chấp sự kiểm soát củahàng nghìn binh sĩ quân đội và cảnh sát.
Ông Juan Barahona cho biết mặt trận đã vạch ra chiến lược "tẩy chay" cho từng địa bàn, thông qua "những hành độnghòa bình" nhằm tránh sự đàn áp của các lực lượng an ninh.
Ông nhấn mạnh chiến dịch kêu gọi những người ủng hộ Tổng thống bị lật đổ Zelayakhông bỏ phiếu cho bất kỳ ứng cử viên nào khác.
Hiện Chính phủ lâm thời đã huy động khoảng 12.000 binh sĩ, 5.000 quân dự bị vàtrên 14.000 cảnh sát để bảo vệ cuộc bỏ phiếu, trong khi Tổng thống tiếm quyềnRoberto Micheletti đã quyết định "giải trừ quân bị hoàn toàn" từ ngày 23/11 đểtránh những hành động tẩy chay bầu cử.
Ủy ban bảo vệ nhân quyền Honduras đã phải lên tiếng tố cáo chính phủ huy động ồạt các lực lượng quân sự trên toàn lãnh thổ với mức độ trang bị vũ khí lớn nhấttrong lịch sử các cuộc bầu cử Honduras.
Trong khi đó, cuộc họp của 34 nước thành viên Tổ chức các quốc gia châu Mỹ (OAS)bàn về cuộc khủng hoảng chính trị ở Honduras, được tổ chức ngày 23/11 tạiWashington (Mỹ) đã không đạt được thỏa thuận nào./.