Máy bay Osprey của Mỹ tham gia cuộc diễn tập chung với Nhật Bản

Một chiếc máy bay MV-22 Osprey của quân đội Mỹ đã tham gia cuộc diễn tập chung giữa Lực lượng Phòng vệ trên bộ Nhật Bản (GSDF) và Thủy quân Lục chiến Mỹ trên đảo Hokkaido.
Máy bay Osprey của Mỹ tham gia cuộc diễn tập chung với Nhật Bản ảnh 1Máy bay MV-22 Osprey của quân đội Mỹ. (Nguồn: Military.com)

Theo hãng tin Kyodo, ngày 18/8, một chiếc máy bay MV-22 Osprey của quân đội Mỹ đã tham gia cuộc diễn tập chung giữa Lực lượng Phòng vệ trên bộ Nhật Bản (GSDF) và Thủy quân Lục chiến Mỹ trên đảo Hokkaido ở cực Bắc của Nhật Bản, bất chấp sự phản đối của người dân địa phương.

Trước đó, vào đầu tháng 8, Chính phủ Nhật Bản đã rút lại đề nghị với Mỹ về việc ngừng triển khai loại máy bay này sau vụ tai nạn ở Australia làm 3 người thiệt mạng.

Đây là lần đầu tiên máy bay Osprey tham gia cuộc diễn tập chung Mỹ-Nhật Bản kể từ khi sự cố trên xảy ra.

[Nhật Bản đề nghị Mỹ hạn chế các chuyến bay của máy bay Osprey]

Tổng cộng 1.300 binh sĩ thuộc GSDF và 2.000 lính thủy đánh bộ Mỹ tham gia chiến dịch tập trận, khởi động từ ngày 10/8 tới ngày 28/8.

Ngày 15/8, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera thông báo sẽ có tới 6 máy bay Osprey tham gia cuộc diễn tập lần này. Theo kế hoạch, các máy bay này sẽ tác chiến vào ban đêm trong khuôn khổ diễn tập./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.