Máy bay quân sự đưa bệnh nhân liệt tứ chi từ Trường Sa về đất liền

Bệnh nhân Nguyễn Văn Tường đang nằm tại Bệnh xá đảo An Bang thì được chuẩn đoán viêm tủy cổ C5, vượt quá khả năng điều trị của Bệnh xá và cần về đất liền điều trị gấp.
Máy bay quân sự đưa bệnh nhân liệt tứ chi từ Trường Sa về đất liền ảnh 1Các bác sỹ Bệnh viện Quân y 175 thăm khám cho bệnh nhân. (Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN)

Cụ thể, vào lúc 15 giờ 40 phút ngày 8/3, bệnh nhân Nguyễn Văn Tường, 47 tuổi, nhân viên Trạm Hải đăng trên đảo An Bang thuộc quần đảo Trường Sa, đang nằm tại Bệnh xá đảo An Bang thì được chuẩn đoán viêm tủy cổ C5, vượt quá khả năng điều trị của Bệnh xá và cần về đất liền điều trị gấp.

Bộ Tổng Tham mưu Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Quân chủng Phòng không không quân điều máy bay Mi171 đi cứu nạn. Vào lúc 16 giờ 26 phút máy bay đã hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất an toàn và đưa bệnh nhân đi cấp cứu kịp thời.

Chiều 8/3, Bệnh viện Quân y 175 cũng khẳng định vào lúc 17 giờ bệnh nhân Nguyễn Văn Tường đã được đưa đến Bệnh viện trong tình trạng liệt tứ chi. Hiện tại các bác sỹ của Bệnh viện đang tích cực điều trị cho bệnh nhân.

[Đưa bệnh nhân nhồi máu cơ tim từ Trường Sa về đất liền phẫu thuật]

Cũng theo Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó với sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, vào lúc 15 giờ ngày 7/3, tại khu vực Bắc Nhà giàn DK 1/12 (Bãi Tư Chính) khoảng 34 hải lý, tàu cá TG 92411 TS với tám ngư dân bị gãy sáu bu lông gắn vào trục máy chính và đang trôi dạt trên biển.

Tàu 740/QCSG đang làm nhiệm vụ gần khu vực đã phát hiện phát tín hiệu báo nạn nên chủ động tiếp cận, hỗ trợ nhu yếu phẩm và lai dắt về Nhà giàn DK 1/2 vào lúc 20 giờ cùng ngày, bàn giao cho tàu 956 (trực tại Nhà giàn DK 1/2) để khắc phục sữa chữa.

Về vụ tàu cá BĐ 95602 TS với năm ngư dân bị mắc cạn lúc 13 giờ 20 phút ngày 7/3 ở cách phía Tây Bắc đảo Núi Le, quần đảo Trường Sa khoảng hai hải lý, thì đến 17 giờ 15 phút cùng ngày đã được tàu Đá Tây 11 hỗ trợ cứu thoát ra khỏi bãi cạn và tiếp tục đánh bắt hải sản./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục