McDonald's đối mặt với một giai đoạn phục hồi đầy chông gai, đắt đỏ

Doanh số bán hàng cùng cửa hàng của McDonald’s trong tháng 4/2020 giảm 39%, song sang tháng 6/2020 tốc độ giảm chỉ còn 12%.
McDonald's đối mặt với một giai đoạn phục hồi đầy chông gai, đắt đỏ ảnh 1(Nguồn: manchestereveningnews.co.uk)

Hoạt động kinh doanh của McDonald’s cải thiện trong quý 2/2020 giữa bối cảnh các quốc gia trên toàn cầu dỡ bỏ hạn chế đi lại nhằm ứng phó với dịch COVID-19.

Song “ông lớn” trong ngành đồ ăn nhanh đối mặt với một giai đoạn phục hồi đầy chông gai và đắt đỏ.

Tính đến thời điểm hiện tại, McDonald’s đã mở cửa trở lại 96% trong tổng số 39.000 nhà hàng của họ trên toàn thế giới, so với mức 75% tại thời điểm đầu quý 2/2020. Doanh số bán hàng cùng cửa hàng của McDonald’s trong tháng 4/2020 giảm 39%, song sang tháng 6/2020 tốc độ giảm chỉ còn 12%.

Mặc dù vậy, sự phục hồi của McDonald’s là không đồng đều. Tại một số thị trường, trong đó có Australia và Nhật Bản, McDonald’s ghi nhận doanh thu tăng so với năm 2019. Trong khi đó, thị trường Trung Quốc ghi nhận doanh thu giảm.

[McDonald’s ngừng việc mở lại dịch vụ ăn uống tại nhà hàng]

Tại Mỹ, sau khi mở cửa trở lại 2.000 nhà hàng với số chỗ ngồi giảm, McDonald’s đã dừng hoạt động này vào đầu tháng 7/2020 khi số ca lây nhiễm dịch COVID-19 tại nước này gia tăng. McDonald’s cuối tuần qua cho biết sẽ tiếp tục trì hoãn việc mở cửa trở lại ít nhất một tháng nữa.

McDonald’s trong thời gian qua đã mạnh tay chi tiền nhằm thu hút trở lại khách hàng, đặc biệt đối với thực đơn bữa sáng. Công ty có trụ sở tại Chicago bỏ ra hơn 200 triệu USD để hỗ trợ hoạt động tiếp thị tại các cửa hàng trong suốt quý 2/2020, bên cạnh hàng chục triệu USD rót vào các trung tâm phân phối, nhà hàng…

McDonald’s thông báo lợi nhuận ròng trong quý 2/2020 giảm 68% xuống 484 triệu USD. Doanh số bán hàng cùng cửa hàng của hãng trong cả quý 2/2020 giảm 24%. Doanh thu của hãng giảm 30% xuống 3,76 tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.