Mexico: Hỏa hoạn tại giàn khoan dầu ngoài khơi gây thương vong

Công ty dầu mỏ nhà nước Pemex của Mexico cho biết đám cháy xuất phát từ giàn Nohoch-A sau đó lan rộng ra một giàn khí nén, làm 2 nhân viên đã thiệt mạng và một người mất tích.
Mexico: Hỏa hoạn tại giàn khoan dầu ngoài khơi gây thương vong ảnh 1Lực lượng cứu hộ nỗ lực dập tắt đám cháy tại giàn khoan dầu. (Nguồn: CNN)

Ngày 7/7, công ty dầu mỏ nhà nước Pemex của Mexico cho biết 2 nhân viên đã thiệt mạng và một người mất tích sau khi xảy ra hỏa hoạn trên một giàn khoan dầu ngoài khơi của nước này sáng 7/7.

Trên mạng Twitter, Pemex cho biết đang xác nhận thông tin về các nhân viên khác, đồng thời thông báo rằng sản lượng dầu đã bị ảnh hưởng lớn từ vụ hỏa hoạn.

Thông báo nêu rõ: "Các nhân viên kỹ thuật đang nghiên cứu cách sửa chữa các đường ống, các kết nối và các công việc khác nhằm khôi phục hoạt động."

Giám đốc điều hành (CEO) của Pemex, ông Octavio Romero cho biết việc tìm kiếm người mất tích là ưu tiên hàng đầu của công ty, bên cạnh đó công ty đang nghiên cứu cách tái khởi động các hoạt động trong khu vực này.

Giàn khoan trên đặt tại khu vực mỏ Cantarell của công ty Pemex, từng là mỏ dầu có sản lượng lớn nhất thế giới.

[Mexico khôi phục sản xuất tại giàn khoan sau vụ cháy nổ]

Sáng 7/7, Pemex cho biết đám cháy xuất phát từ giàn Nohoch-A sau đó lan rộng ra một giàn khí nén, làm 6 người bị thương.

Hiện chưa rõ 6 người này có nằm trong số thống kê mới nhất nói trên hay không.

Trong thập kỷ qua, sản lượng dầu tại mỏ Cantarell đã giảm mạnh nhưng mỏ này vẫn đang cung cấp 170.000 thùng/ngày.

Đa số sản lượng dầu của Mexico đến từ các mỏ dầu ở vị trí nước nông gần đó, quanh Vịnh Campeche ở phía Nam Vịnh Mexico./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Những kịch bản khó đoán sau tiền lệ Mỹ bắt cóc Tổng thống Maduro?

Những kịch bản khó đoán sau tiền lệ Mỹ bắt cóc Tổng thống Maduro?

Sau vụ Mỹ bắt cóc Tổng thống đương nhiệm Venezuela Nicolas Maduro khỏi thủ đô vào giữa đêm khuya, những gì sẽ xảy ra tiếp theo vẫn còn rất mơ hồ. Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez liệu có sẵn sàng chấp nhận rủi tương tự, hay sẽ tìm cách hòa giải với Nhà Trắng?

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.