Mexico sẽ yêu cầu Mỹ dẫn độ nghi phạm xả súng đẫm máu ở El Paso

Ngoại trưởng Marcelo Ebrard tuyên bố sẽ làm việc với tổng chưởng lý Mexico vào ngày 6/8 để chia sẻ kết quả điều tra của phía Mỹ và mở một vụ án về khủng bố.
Hiện trường vụ xả súng tại cửa hàng Cielo Vista Walmart ở El Paso, bang Texas, Mỹ, ngày 3/8. (Ảnh: AP/TTXVN)
Hiện trường vụ xả súng tại cửa hàng Cielo Vista Walmart ở El Paso, bang Texas, Mỹ, ngày 3/8. (Ảnh: AP/TTXVN)

Reuters đưa tin, Bộ Ngoại giao Mexico ngày 5/8 cho biết, nước này sẽ điều tra vụ xả súng ở El Paso, bang Texas của Mỹ, đã thảm sát 22 người, trong đó có 8 công dân Mexico, là một hành động khủng bố và có thể yêu cầu tay súng nghi phạm được dẫn độ về Mexico để xét xử.

Sự tham gia của Mexico trong thủ tục hình sự đối với nghi phạm bị cáo buộc Patrick Crusius, diễn ra vào thời điểm căng thẳng lên cao giữa Mexico City và Washington liên quan các vấn đề như người di cư và thương mại.

Trao đổi với báo giới tại tòa lãnh sự quán Mexico ở thành phố El Paso, Ngoại trưởng Marcelo Ebrard cho biết có 8 công dân nước này bị thiệt mạng trong vụ bạo lực hôm 3/8 tại siêu thị Walmart thuộc bang Texas của Mỹ và 6 người Mexico khác vẫn còn lưu lại bệnh viện trong ngày 5/8.

[Hình ảnh thương tâm trong vụ xả súng kinh hoàng ở Texas]

Ông tuyên bố sẽ làm việc với tổng chưởng lý Mexico vào ngày 6/8 để chia sẻ kết quả điều tra của phía Mỹ và mở một vụ án về khủng bố.

Ngoại trưởngEbrard nêu rõ: "Chúng tôi coi đây là một hành động khủng bố, vụ việc này đã diễn ra trên lãnh thổ nước Mỹ, nhưng là một hành động khủng bố nhằm vào người Mexico... Đây sẽ là cuộc điều tra đầu tiên có ý nghĩa quan trọng trong lịch sử Mexico liên quan đến khủng bố trên lãnh thổ Mỹ."

Ông Ebrard cũng tuyên bố Mexico có thể mở một vụ điều tra nhằm vào việc bán và phân phối vũ khí được sử dụng trong vụ thảm sát này. Tuy nhiên cảnh sát El Paso đã khẳng định (nghi phạm) Crusius đã mua vũ khí một cách hợp pháp./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.