Mexico tham gia thử nghiệm lâm sàng vắcxin phòng COVID-19

Ngoại trưởng Mexico Marcelo Ebrard nhấn mạnh chính phủ nước này muốn đảm bảo rằng "Mexico có thể tiếp cận kịp thời" với vắcxin phòng COVID-19 ngay khi vắcxin này sẵn sàng.
Tiêm thử nghiệm vắcxin ngừa COVID-19 trên tình nguyện viên. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tiêm thử nghiệm vắcxin ngừa COVID-19 trên tình nguyện viên. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Chính phủ Mexico ngày 11/8 cho biết nước này đã ký thỏa thuận với 3 công ty dược phẩm của Mỹ và Trung Quốc để tham gia thử nghiệm lâm sàng đối với vắcxin phòng dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 mà các công ty này đang phát triển.

Theo thỏa thuận trên, hãng dược phẩm Janssen Pharmaceuticals - thuộc công ty mẹ Johnson & Johnson của Mỹ, cùng hai công ty Trung Quốc là CanSino Biologics và Walvax Biotechnology, sẽ bắt đầu các cuộc thử nghiệm giai đoạn 3 đối với vắcxin phòng COVID-19 từ tháng 9 tới tại Mexico.

Ngoài 3 công ty trên, Mexico cũng đang cùng công ty dược phẩm Sanofi của Pháp thực hiện những thử nghiệm giai đoạn cuối với một loại vắcxin tiềm năng do công ty này bào chế. 

Sau khi tỷ lệ lây nhiễm COVID-19 tại châu Âu giảm đáng kể do các biện pháp phòng dịch hiệu quả, các công ty dược phẩm đã chuyển sang các nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng như Mexico, Brazil và Nam Phi để thực hiện các thử nghiệm vắcxin quy mô lớn đối với các tình nguyện viên.

[Mỹ viện trợ 3 triệu USD giúp Mexico chống dịch COVID-19]

Ngoại trưởng Mexico Marcelo Ebrard nhấn mạnh chính phủ nước này muốn đảm bảo rằng "Mexico có thể tiếp cận kịp thời" với vắcxin phòng COVID-19 ngay khi vắcxin này sẵn sàng.

Quốc gia hơn 128 triệu dân này đã liên hệ trực tiếp với 15 phòng thí nghiệm tiên tiến nhất thế giới trong lĩnh vực này. 

Mexico đang đứng thứ 3 về số ca tử vong do COVID-19, với 53.000 trường hợp, chỉ sau Mỹ và Brazil. Tuy nhiên, theo Chính phủ Mexico, xét về quy mô dân số, mức độ dịch bệnh chưa quá nghiêm trọng.

Nếu như giới chuyên gia cho rằng nhóm người cao tuổi có nguy cơ tử vong cao nếu mắc COVID-19, thì những gì diễn ra tại Mexico lại chứng minh điều ngược lại khi có tới 53 bệnh nhân ở độ tuổi từ 100 đến 118 đã chiến thắng căn bệnh này.

Theo thống kê chính thức, Mexico có tổng cộng 78 bệnh nhân COVID-19 trên 100 tuổi, trong số đó 23 người đã không qua khỏi.

Một trong những bệnh nhân đặc biệt nhất là người đàn ông 118 tuổi sống tại bang Tabasco, Đông Nam Mexico.

Ông đã bắt đầu xuất hiện các triệu chứng của bệnh COVID-19 vào tháng trước, song do cơ thể không có bệnh lý nền nên nguy cơ tử vong đối với bệnh nhân này là không cao và ông cũng không cần điều trị nhiều về y tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục