Microsoft sử dụng nền tảng Windows để "mở cửa" vào thế giới ảo

Tập đoàn công nghệ hàng đầu công bố hãng đã bắt đầu sử dụng phần mềm Windows cho một loạt các thiết bị thực tế ảo, trong đó ​có ống kính 3 chiều HoloLens.
Microsoft sử dụng nền tảng Windows để "mở cửa" vào thế giới ảo ảnh 1Kính 3 chiều HoloLens.(Nguồn: Cnet.com)

Microsoft hướng tới sử dụng nền tảng Windows để đưa công nghệ thực tế ảo trở nên phổ biến trong đời sống giống như máy tính cá nhân.

Ngày 1/6, Tập đoàn công nghệ hàng đầu công bố hãng đã bắt đầu sử dụng phần mềm Windows cho một loạt các thiết bị thực tế ảo, trong đó ​có ống kính 3 chiều HoloLens.

Các thiết bị sử dụng nền tảng Windows sẽ có khả năng trao đổi dữ liệu, thông tin, qua đó cho phép người dùng các thiết bị khác nhau của các hãng phát triển khác nhau tiếp xúc và hợp tác, thúc đẩy sự phát triển của công nghệ thực tế ảo.

Tạo ra nền tảng phần mềm chung cho các công ty phát triển các mô hình thiết bị thực tế ảo khác nhau có thể giúp giảm giá thành của sản phẩm này đồng thời đa dạng mẫu mãu sản phẩm trên thị trường. Những đối tác tham gia chương trình phát triển thực tế ảo của Microsoft hiện nay bao gồm nhiều tên tuổi lớn như HTC, Lenovo, Asus và HP.

Khác với các sản phẩm thực tế ảo như Oculus của Facebook hay PlayStation của Sony đưa người dùng vào môi trường giả tưởng, HoloLens là ống kính hình ảnh ba chiều (3D) cho phép người dùng tạo ra một môi trường ảo trong thế giới thật và tương tác trực tiếp với các vật thể ba chiều khi đeo kính.

Về thực chất, HoloLens là một máy tính tân tiến với đầy đủ CPU, GPU thông thường lẫn vi xử lý dành riêng để chiếu hình ảnh 3D lên không gian thực.

Microsoft đã bắt đầu bán những đơn hàng HoloLens đầu tiên từ tháng Ba vừa qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ông Robert Bell, Đồng sáng lập ICF 2025 phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh ICF 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thành phố Hồ Chí Minh trên đường đua “kép”: Kế thừa Bình Dương để kiến tạo tương lai Số và Xanh

Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu trở thành siêu đô thị thông minh, hành trình “chuyển đổi kép” – đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Bài toán tưởng chừng đầy thách thức này lại có một “lời giải mẫu” ngay trong không gian mở rộng của thành phố: Mô hình phát triển từng giúp Bình Dương trở thành Cộng đồng Thông minh Toàn cầu của năm 2023.