Miền Trung trời nắng, có nơi nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất 38 độ C

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng vùng núi có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.
Miền Trung trời nắng, có nơi nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất 38 độ C ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 23/4, khu vực tỉnh Đắk Nông có mưa to đến rất to. Lượng mưa trong 3 giờ vừa qua (từ 23 giờ ngày 22/4  đến 2 giờ ngày 23/4) tại trạm Đắk Mool 63,8 mm, Đắk Sắk 58,0 mm, Đắk Rla 56,6 mm, Nam Xuân 54 mm…

Trong khoảng từ 5 đến 8 giờ ngày 23/4, trên khu vực tỉnh Đắk Nông tiếp tục có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 20-30 mm, có nơi trên 50 mm.

Cụ thể, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ cao tại huyện: Đắk Song, Đắk Mil, Krông Nô, Gia Nghĩa. Lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ trung bình tại huyện: Đắk Glong, Tuy Đức. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Theo các chuyên gia Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cần chú trọng việc xây dựng các phương án bố trí tránh và hạn chế thiệt hại khi lũ quét, sạt lở đất xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra, trong đó ưu tiên trước hết là việc sơ tán, di chuyển nhân dân và tài sản ra khỏi vùng bị đe dọa.

Các địa phương chuẩn bị tốt về nơi ở tạm, khả năng cung cấp lương thực, thực phẩm, nước uống, y tế... Công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, cần được thực hiện thường xuyên để người dân được tiếp cận với các thông tin kiến thức phòng chống thiên tai, qua đó nhận thức được mức độ nguy hiểm của thiên tai; biết cách tự bố trí phòng tránh.

[Từ ngày 23-25/4, Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ nắng nóng gay gắt]

Dự báo các khu vực ngày và đêm 23/4: Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng, riêng khu Tây Bắc có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33-36 độ C, riêng khu vực Tây Bắc có nơi 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng vùng núi có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33-36 độ C; riêng vùng núi 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Nam đến Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ, có nơi trên 32 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục