Mở cửa du lịch, Thanh Hóa điều chỉnh các biện pháp phòng dịch

Thanh Hóa sẽ không áp dụng các biện pháp cách ly đối với người đến từ vùng có dịch. Các dịch vụ được hoạt động trở lại và không quy định hạn chế về thời gian hoạt động.
Mở cửa du lịch, Thanh Hóa điều chỉnh các biện pháp phòng dịch ảnh 1Biển Sầm Sơn. (Ảnh: Hoa Mai/TTXVN)

Nhằm nhanh chóng khôi phục hoạt động du lịch, đảm bảo mục tiêu vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế trong điều kiện bình thường mới, ngày 1/4, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ban hành văn bản điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Tỉnh sẽ không áp dụng các biện pháp cách ly đối với người đến từ vùng có dịch. Các dịch vụ được hoạt động trở lại và không quy định hạn chế về thời gian hoạt động, số lượng người tập trung, về công suất đón, phục vụ khách tại các khu, điểm du lịch, di tích, danh thắng, văn hóa, lịch sử, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, các hoạt động ngoài trời, hoạt động tập trung đông người, trừ vùng có dịch COVID-19 ở cấp độ 4.

Các tổ chức, đơn vị, cá nhân chuẩn bị đầy đủ điều kiện đón, phục vụ du khách an toàn; xây dựng kế hoạch và phương án sẵn sàng xử lý sự cố; có biện pháp hỗ trợ, bố trí phòng cách ly đối với du khách mắc COVID-19 tại cơ sở lưu trú theo quy định; chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu vi phạm các quy định về phòng, chống dịch.

[Phục hồi du lịch Việt Nam: Định hướng mới, hành động mới]

Thanh Hóa công khai quy định đối với khách du lịch khi đến địa phương này. Theo đó, khách du lịch phải là người đã được tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19, có chứng nhận đã khỏi hoặc các giấy tờ tương đương xác nhận đã khỏi COVID-19 do cơ quan có thẩm quyền công nhận.

Du khách phải cài đặt ứng dụng phòng, chống dịch; tự theo dõi sức khỏe và đảm bảo tuân thủ các biện pháp phòng, ngừa, kiểm soát lây nhiễm theo quy định; tuân thủ các quy định của điểm đến, hướng dẫn của đơn vị cung ứng dịch vụ du lịch.

Khách du lịch quốc tế phải được xét nghiệm, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 1265/BYT-DP ngày 15/3/2022 và có bảo hiểm y tế hoặc bảo hiểm du lịch có nội dung chi trả điều trị COVID-19 với mức trách nhiệm theo đúng quy định hiện hành.

Thời gian tới, tỉnh sẽ đẩy mạnh tuyên truyền để người dân, du khách có kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ bản thân, thực hiện đầy đủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế; yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp tham gia hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch thực hiện đăng ký điểm đến an toàn theo Quy định của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương và của tỉnh; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác khi thực hiện chủ trương mở cửa trở lại các hoạt động du lịch và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp trong tình hình mới ở tất cả hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh./.

(TTXVN/ Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Nhật Bản đẩy mạnh các chiến dịch thu hút du khách tới các vùng ngoài Tokyo và các đô thị lớn. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)

5 xu hướng định hình ngành du lịch toàn cầu

Dựa trên 25 báo cáo du lịch cuối năm, hãng CNBC dự báo ngành du lịch trong năm 2026 sẽ được định hình bởi năm xu hướng chính, phản ánh sự thay đổi trong hành vi và kỳ vọng của du khách.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Các điểm nuôi hàu của người dân Huế giữa mênh mông của đầm Lập An. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Vẻ đẹp thơ mộng trên đầm Lập An tại Huế

Đầm Lập An nằm nép mình dưới đèo Hải Vân, có diện tích mặt nước khoảng 800 ha được che chắn, bảo vệ bởi dãy núi Bạch Mã hùng vĩ tạo nên khung cảnh vừa tráng lệ, vừa tĩnh lặng và đầy chất thơ mộng.